Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Chính quyền Trung Quốc điều tra tài sản của Bạc Hy Lai ở Hồng Kông

Bắc Kinh gửi một phái bộ đến Hồng Kông điều tra tài sản của gia đình cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Theo báo chí Hồng Kông thì người anh của ông Bạc Hy Lai và chị vợ của ông đứng đầu nhiều công ty thương mại bên ngoài Hoa lục.

Nguyên Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đến khai mạc một chương trình ca nhạc cách mạng, ngày 29/06/2011.
Nguyên Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đến khai mạc một chương trình ca nhạc cách mạng, ngày 29/06/2011. REUTERS/Jason Lee/Files
Quảng cáo

Cuộc thanh toán nội bộ trong đảng Cộng sản Trung Quốc bước sang giai đoạn mới. Sau khi bị cách chức Bí thư thành ủy và bị trục xuất ra khỏi Trung ương Đảng, đến lượt tài sản của gia đình ông Bạc Hy Lai và dòng họ bị các đồng chí cũ tấn công.

Theo một nguồn tin ẩn danh được báo South China Morning Post trích dẫn, thì chính phủ Trung Quốc đã gửi một phái bộ sang Hồng Kông để điều tra các vụ việc liên quan đến gia đình họ Bạc và ô dù của ông là cựu Bộ trưởng công an Chu Vĩnh Khang. Theo nguồn tin này thì chính quyền Trung Quốc điều tra về tin đồn cho rằng « gia đình ông Bạc Hy Lai có gia sản kếch sù tại Hong Kong » và có mối quan hệ với cựu Bộ trưởng công an Chu Vĩnh Khang.

Theo AFP, cơ quan đại diện của Trung Quốc tại Hồng Kông từ chối bình luận về thông tin này, trong khi một viên chức của chính quyền sở tại thì nói rằng không có thẩm quyền trả lời câu hỏi của báo chí.

Theo thông tin của South China Morninh Post, thì anh của ông Bạc Hy Lai là Bạc Hy Vĩnh làm giám đốc tập đoàn China Everbright International dưới tên Lý Học Minh. Người chị vợ của ông Bạc Hy Lai, tên Cốc Vọng Giang, là một doanh nhân có chân trong ban điều hành của nhiều ngân hàng làm đầu cầu cho giới doanh nghiệp quốc tế muốn buôn bán đầu tư với Hoa Lục.

Tuần trước, Tân Hoa Xã gián tiếp bình luận vụ ông Neil Heywood, một doanh nhân Anh bị giết chết tại Trùng Khánh vào tháng 11 năm ngoái là « vụ án có liên hệ với gia đình một cựu lãnh đạo đảng ».

Theo giới phân tích, vụ tranh chấp quyền lực hiện nay phản ánh tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.