Vào nội dung chính
LHQ - MIẾN ĐIỆN

Tổng thư ký LHQ sắp công du Miến Điện

Theo hãng tin Reuters, hôm qua, 23/04/2012, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon thông báo là ông sẽ tới thăm Miến Điện trong những ngày tới, nhằm khích lệ tiến trình dân chủ hóa đang diễn ra tại nước này.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon trong một cuộc họp báo ở ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia, 22/03/2012
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon trong một cuộc họp báo ở ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia, 22/03/2012 REUTERS/Samsul Said
Quảng cáo

Ông Ban Ki-moon cho báo chí biết, ông đã nhận lời mời của tổng thống Thein Sein và cuối tuần này, ông sẽ tới Miến Điện. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã tỏ ý vui mừng và đưa ra những nhận định tích cực về các chuyển biến ở Miến Điện trong thời gian qua. Ông nói: « Chúng ta đã thấy các cải cách trên các lĩnh vực chính trị và kinh tế trong thập kỷ qua (ở Miến Điện) là đáng khích lệ. Cuộc bầu cử Quốc hội vừa rồi là một giai đoạn mang tính quyết định. Chúng ta đang chứng kiến Miến Điện mở cửa với thế giới ».

Theo nguồn tin của Liên Hiệp Quốc, chuyến đi của ông Ban Ki-moon sẽ diễn ra trong tuần và kéo dài vài ngày.

Trước đây, ông Ban Ki-Moon đã 2 lần đến Miến Điện. Chuyến đi lần này của ông diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu vừa thông báo dỡ bỏ hầu hết các biện pháp trừng phạt, chỉ giữ lại lệnh cấm vận vũ khí, đối với Miến Điện. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã đánh giá cao quyết định này của phương Tây.

Liên quan đến tình hình chính trị nội bộ Miến Điện, hôm qua, đã xuất hiện những rạn nứt đầu tiên, sau khi nhà đối lập Aung San Suu Kyi, vừa trúng cử nghị sĩ, đã tẩy chay phiên khai mạc của Quốc hội, vì không chấp nhận nội dung tuyên thệ phải « bảo vệ » Hiến pháp 2008. Cá nhân bà và phe đối lập đang đấu tranh để sửa đổi bản Hiến pháp được chính quyền quân sự cho thông qua bằng một cuộc trưng cầu dân ý vội vàng hồi năm 2008.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.