Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - XÃ HỘI

Trung Quốc xét xử các lãnh đạo bóng đá tham nhũng, cá độ

Theo AFP, hôm nay 24/04/2012, Trung Quốc đưa ra xét xử các cựu quan chức Liên đoàn bóng đá của nước này vì các tội tham nhũng và cá độ trong giải vô địch quốc gia, một giải đấu từ nhiều năm qua đã bị vấy bẩn bởi những nghi án hối lộ, mua bán tỷ số.  

Ông Tạ Á Long, nguyên chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc – CFA, trong một chuyến công du tới Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, 31/03/2005
Ông Tạ Á Long, nguyên chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc – CFA, trong một chuyến công du tới Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, 31/03/2005 Reuters
Quảng cáo

Hai nhân vật trung tâm của vụ bê bối là ông Tạ Á Long, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá từ năm 2005 đến năm 2008 bị đưa ra xét xử tại tòa án thành phố Đơn Đông, và vị phó của ông ta là Nam Dũng tại tòa án thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, hai người này bị buộc tội nhận hối lộ. Ngoài ra, hàng chục quan chức lãnh đạo đội bóng và trọng tài khác cũng bị đưa ra tòa lần này vì bị nghi ngờ dính líu vào các vụ mua bán tỷ số, giàn xếp trận đấu, trong một đường dây cá độ trong giải vô địch quốc gia bóng đá Trung Quốc, bị phát hiện cách đây hai năm.

Ông Tạ Á Long, 56 tuổi, bị buộc tội đã nhận hối lộ 1,7 triệu nhân dân tệ ( tương đương khoảng 270 000 euros). Bị bắt từ hồi cuối năm 2010, ông Tạ có thể bị kết án hơn chục năm tù.

Tân Hoa Xã cho biết thêm, tòa án Thiết Lĩnh cũng sẽ đưa ra xét xử 4 cựu tuyển thủ, gồm tiền vệ Thân Tứ, Kỳ Hùng, hậu vệ Lý Minh và thủ môn Giang Tân. Những cầu thủ này đều đã giải nghệ, nhưng có dính đến các vụ cá độ trước đây.

Hồi tháng Hai năm nay, một loạt các cựu quan chức của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã bị kết án trên 10 năm tù mỗi người, trong một vụ án tham nhũng khác. Đặc biệt trong số này có phó chủ tịch Liên đoàn Dương Nhất Dân và chủ tịch Hội đồng Trọng tài Quốc gia Trương Kiện Cường. Hai bị cáo đã thú nhận ăn hối lộ hàng trăm nghìn đô la của các câu lạc bộ. Ngoài ra, những quan chức bóng đá trong đường dây tham nhũng còn ăn tiền của các nhà tài trợ cho giải đấu.

Từ nhiều năm qua, nạn tham nhũng, mua bán tỷ số, cá độ trong làng bóng đá Trung Quốc đã trở thành một vấn nạn tràn lan ở mọi giới, từ cầu thủ đến lãnh đạo cao nhất. Lâu nay, người hâm mộ Trung Quốc đã quay lưng lại với bóng đá trong nước.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.