Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - NHÂN QUYỀN

Châu Âu : Bắc Kinh không nên sách nhiễu thân nhân ông Trần Quang Thành

Trong một bản thông cáo công bố hôm nay, 30/04/2012 tại Bắc Kinh, phái bộ Liên Hiệp Châu Âu tại Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền có thái độ "kiềm chế tối đa" trong vụ luật sư mù Trần Quang Thành trốn khỏi nơi quản chế. Liên Hiệp Châu Âu cũng yêu cầu Bắc Kinh tránh "sách nhiễu gia đình hoặc bất kỳ người nào có liên hệ với ông."

Biểu tình ủng hộ luật sư Trần Quang Thành trước Văn phòng Liên lạc của Trung Quốc tại Hồng Kông, ngày 30/04/2012.
Biểu tình ủng hộ luật sư Trần Quang Thành trước Văn phòng Liên lạc của Trung Quốc tại Hồng Kông, ngày 30/04/2012. Reuters
Quảng cáo

Trong bản thông cáo, Liên Hiệp Châu Âu cho biết là đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan đến vụ Trần Quang Thành, và nhắc lại rằng trong quá khứ, Châu Âu đã liên tục kêu gọi chính quyền Trung Quốc bãi bỏ chế độ quản thúc tại gia nhắm vào nhà luật sư mù.

Trong những ngày qua, an ninh Trung Quốc đã có cả một chiến dịch bố ráp, nhắm vào thân nhân, bạn bè của ông Trần Quang Thành, cũng như giới ly khai Trung Quốc.

Ông Hồ Giai, một nhà hoạt động nhân quyền, bạn thân của ông Thành, đã bị câu lưu trong 24 tiếng đồng hồ và bị thẩm vấn về bối cảnh chung quanh việc nhà luật sư mù đã trốn được khỏi nơi quản chế, cho dù bị hàng chục người canh giữ.

Ngoài ông Hồ Giai, theo các tổ chức nhân quyền, bà Hà Bồi Dong, người đã giúp ông Trần Quang Thành đào thoát, đã bị công an bắt giữ tại Nam Kinh hôm thứ Sáu vừa qua.

Tổ chức Nhân quyền tại Trung Quốc, Human Rights in China, cũng cho biết là an ninh Trung Quốc đã bắt người anh của ông Trần Quang Thành là Trần Quang Phúc, cùng cháu trai của ông là Trần Khắc Quý.

Trong đoạn video gửi đến Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sau khi ông trốn thoát, vị luật sư mù đã tỏ ý lo ngại là vợ con ông, cũng như bà mẹ của ông bị trả thù.

Vào hôm nay, ông Hồ Giai đã tái khẳng định với hãng AFP rằng luật sư Trần Quang Thành đang ở trong Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh. Nhiều nguồn tin khác cũng xác nhận tin này cho dù phía Mỹ chưa khẳng định hay phủ nhận. Theo ông Hồ Giai, dù được Hoa Kỳ che chở, nhưng ông Thành hoàn toàn không muốn rời Trung Quốc để xin tỵ nạn tại Mỹ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.