Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Đối lập Miến Điện chấp thuận tuyên thệ để hoạt động tại quốc hội

Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung Suu Kyi và Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ thông báo ngưng tẩy chay quốc hội. Vào thứ tư tới đây, 43 dân biểu đối lập sẽ tuyên thệ « bảo vệ » bản hiến pháp hiện hành, một thủ tục bắt buộc để có thể sinh hoạt tại nghị trường.

Bà Aung San Suu Kyi thông báo ngưng tẩy chay Quốc hội. Ảnh ngày 30/04/2012.
Bà Aung San Suu Kyi thông báo ngưng tẩy chay Quốc hội. Ảnh ngày 30/04/2012. Reuters
Quảng cáo

Sau nhiều tuần lễ mặc cả với chính phủ Miến Điện, cuối cùng lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi nhượng bộ. Trong buổi họp báo hôm nay 30/04/2012 tại Rangoon, tiếp theo sau cuộc họp ban lãnh đạo, bà Aung San Suu Kyi thông báo quyết định chấp thuận tuyên thệ « bảo vệ » Hiến pháp để các dân biểu đối lập có thể nhanh chóng làm việc.

Theo lời người đoạt giải Nobel hòa bình 1991 thì do thỉnh nguyện của các dân biểu đối lập, của Liên Đoàn cũng như của đảng Dân Chủ, các dân biểu mới đắc cử phải tỏ ra tôn trọng ý nguyện của cử tri dồn phiếu cho họ trong cuộc bầu cử bổ sung vừa qua là phải nhanh chóng bắt tay làm việc.

Vụ tranh cãi này bắt nguồn từ quyết tâm của đối lập muốn thay đổi bản Hiến pháp 2008 cho phe quân nhân quá nhiều ưu quyền chẳng hạn như dành riêng cho họ 25% ghế trong quốc hội và nghị viện địa phương . Mặc khác, theo bản hiến pháp này, quốc hội không có quyền biểu quyết ngân sách quốc gia và bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ.

Đề nghị thỏa hiệp thay từ « bảo vệ » bằng lời hứa « tôn trọng » đã bị tổng thống Thein Sein dứt khoát từ chối. Tuy vậy , theo AFP, bà Aung San Suu Kyi tìm cách giảm thiểu mối xung khắc này qua lập luận cho rằng điều quan trọng là Tổng thống Thein Sein cam kết sẽ tiếp tục con đường cải cách.

Chính sách cởi mở tuy còn nhiều hạn hẹp của Miến Điện đã khích lệ Tây phương xóa bớt cấm vận chế độ Naypyidaw.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Ban Ki Moon, nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên được mời phát biểu trước Nghị viện Miến Điện đã khen ngợi quyết định « đáng khích lệ » của lãnh đạo đối lập. Hôm nay, trong thông điệp đọc tại quốc hội Miến Điện, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tỏ hy vọng quốc tế sẽ « tiến xa hơn » xóa bỏ thêm các biện pháp trừng phạt còn tồn tại và Miến Điện sẽ trở thành một « mô thức dân chủ gương mẫu » sau nhiều thập niên cai trị bằng áp bức.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.