Vào nội dung chính
HOA KỲ - BẮC TRIỀU TIÊN

Hoa Kỳ cảnh cáo thái độ khiêu khích của Bắc Triều Tiên

Tổng thống Barack Obama báo trước với Bình Nhưỡng là chiến thuật « khiêu khích » đã hết thời và Hoa Kỳ sẽ không trao đổi bằng nhượng bộ mỗi khi Bắc Triều Tiên tỏ thái độ hung hăng.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong một buổi họp báo với thủ tướng Nhật  Yoshihiko Noda, Nhà Trắng, Washington, 30/04/2012.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong một buổi họp báo với thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda, Nhà Trắng, Washington, 30/04/2012. REUTERS/Larry Downing
Quảng cáo

Hôm qua 30/04/2012, nhân cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ có lời tuyên bố nhắn gửi Bình Nhưỡng là « những hành động khiêu khích phản ánh sự yếu kém chứ không phải là sức mạnh » của một chế độ và « hậu quả là làm cho Bắc Triều Tiên bị cô lập hơn mà thôi ».

Tổng thống Obama cho biết là từ ngày làm lãnh đạo Hoa Kỳ ông đã cố gắng làm cho chế độ Bắc Triều Tiên hiểu rằng chiến thuật  khiêu khích cổ lỗ để bắt chẹt cộng đồng quốc tế phải nhượng bộ mua chuộc đã qua rồi.

Ông nhấn mạnh là ba nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã thống nhất với nhau là buộc chính quyền Bình Nhưỡng phải « tôn trọng những nguyên tắc quốc tế ». Tuy nhiên, trong cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ từ chối nói rõ về các biện pháp đối phó, trong trường hợp Bắc Tiều Tiên vẫn tiếp tục con đường cũ.

Trước vụ phóng tên lửa, Hoa Kỳ nhanh chóng đình chỉ viện trợ 240 ngàn tấn lương thực cho Bắc Triều Tiên.

Theo AFP, cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Mỹ Nhật diễn ra trong bối cảnh tình hình Á Châu có nhiều căng thẳng : vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên bị thất bại và giới tình báo nghi ngờ Bình Nhưỡng sắp thử hạt nhân.

Đây cũng là lời cảnh báo của Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ một lần nữa cam kết là Hoa Kỳ sẽ bảo vệ « Nhật Bản và các đồng minh thân thiết nhất ».

Trước khi Thủ tướng Nhật đến Washington, hai bên Mỹ Nhật đạt được thỏa thuận về kế hoạch tái phối trí lực lượng 9.000 Thủy Quân Lục Chiến hiện đang đóng tại Okinawa.

Thượng đỉnh Mỹ Nhật cũng diễn ra trong tình thế « tế nhị » trong quan hệ giữa Washington và một cường quốc khác tại Á châu là Trung Quốc. Luật sư mù Trần Quang Thành, người bị chính quyền Trung Quốc áp bức đã vượt thoát bàn tay  quản chế của công an và đã được Sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh bảo vệ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.