Vào nội dung chính
HÀN QUỐC

Hàn Quốc tăng cường hợp tác quân sự với Nhật để đề phòng Trung Quốc

Seoul thông báo sắp ký kết một thỏa ước hợp tác quân sự với Tokyo. Đây là hiệp ước quốc phòng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi bán đảo Triều Tiên thoát khỏi chính sách đô hộ tàn bạo của Nhật Bản vào năm 1945. Mối đe dọa từ Bình Nhưỡng và tham vọng của Bắc Kinh là nguyên nhân nguồn cội của quyết định này.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin (AFP)
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin (AFP)
Quảng cáo

Theo bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hiệp ước hợp tác quân sự bao gồm hai lãnh vực. Thứ nhất là nhu cầu chia sẻ thông tin tình báo về chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên cũng như hợp tác cứu hộ trên biển. Lãnh vực thứ hai là hợp tác về tiếp liệu (ngoại trừ vũ khí), và các chiến dịch duy trì hòa bình.

Hai nước đều chưa quyết ấn định ngày ký kết thỏa ước được xem là lịch sử này nhưng ở Tokyo, phát ngôn viên bộ quốc phòng Nhật Bản nói rằng « đàm phán đang tăng tốc độ ». Tokyo cho biết thêm là từ năm ngoái, giới quân sự hai bên đã đồng ý tiến đến một thỏa thuận hợp tác về quân báo và hỗ trợ nhau về quân dụng.

Hàn Quốc không xác nhận do vụ Bắc Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo bị thất bại hồi tháng tư vừa qua làm cho Seoul và Tokyo phải nhanh chóng thắt chặt hợp tác. Nhưng giới phân tích ghi nhận là tình hình hiện nay rất căng thẳng vì có tin Bình Nhưỡng sắp thử hạt nhân trong lòng đất.

Những người lớn tuổi tại bán đảo Triều Tiên vẫn không quên chính sách thực dân khắc nghiệt của Nhật Bản vào đầu thế kỷ trước từ 1910 đến 1945. Hai bên cũng đang có tranh chấp chủ quyền tại biển Nhật Bản.

Giới chuyên gia tại Hàn Quốc cho rằng thoả thuận này sẽ gây phản ứng mạnh từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh xem đây là ý đồ bành trướng của liên minh chống Trung Quốc.

Một phần công luận Hàn Quốc cũng sẽ không đồng ý với mọi liên kết với Nhật. Nhưng thỏa ước quân sự Nhật-Hàn phù hợp với chiến lược toàn diện tại châu Á Thái Bình Dương do Hoa Kỳ đề xuất, thúc đẩy các đồng minh của Mỹ phải tăng cường hợp tác song phương.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.