Vào nội dung chính
LÀO

Chính quyền Lào khẳng định tạm hoãn xây dựng đập thủy điện Xayaburi

Hôm nay, 10/05/2012, một quan chức cao cấp trong chính quyền Lào đã cho biết là dự án xây đập thủy điện Xayaburi trên sông Mêkông được đình hoãn. Qua điện thoại, ông Viraphonh Viravong, thứ trưởng bộ Mỏ và Năng lượng của Lào, nói với AFP : « Không có việc xây dựng đập trên sông Mêkông » vào lúc này.

Tuyến đường dẫn đến địa điểm xây đập thủy điện Xayaburi (DR / International Rivers)
Tuyến đường dẫn đến địa điểm xây đập thủy điện Xayaburi (DR / International Rivers)
Quảng cáo

Tuyên bố trên đây được đưa ra nhằm gạt bỏ những lo ngại là chính quyền Lào vẫn cứ tiếp tục xây đập, bất chấp sự phản đối ngày càng mạnh của các nước liên quan trong khu vực.

Trong tháng Tư, công ty Thái Lan CH Karnchang thông báo là đã ký với công ty điện lực Xayaburi Power Co, một hợp đồng trị giá 2,4 tỷ đô la, đảm trách việc thiết kế, cung cấp thiết bị và xây dựng trong dự án đập thủy điện Xayaburi trên sông Mêkông. Việc xây dựng kéo dài trong vòng 8 năm và lẽ ra, được khởi công vào ngày 15/03.

Theo vị thứ trưởng Lào, thì các công việc sơ khởi như xây dựng đường xá, nhà ở, các công việc chuẩn bị cần thiết cho nhà máy thủy điện đã được tiến hành trong thời gian qua, trong khi chờ đợi sự chấp thuận của chính phủ. Dự án Xayaburi đã gây ra nhiều lo ngại cho các nước ở hạ nguồn sông Mêkông.

Tháng 12 năm ngoái, các bộ trưởng của Việt Nam, Cam Bốt, Thái Lan và Lào, thành viên Ủy hội sông Mêkông (MRC) đã họp tại Cam Bốt để thảo luận về dự án này. Cuộc họp đưa ra khuyến nghị tạm đình chỉ việc xây dựng đập cho đến khi có các nghiên cứu đầy đủ và sâu rộng hơn về tác động của dự án.

Do vậy, theo thứ trưởng Viraphonh, « chính phủ Lào sẽ chờ đợi sự chấp thuận của các nước khác ».

Theo giới bảo vệ môi trường, dự án đập thủy điện Xayaburi, có công suất 1260 megawatts, ở tây bắc Lào, sẽ gây ra nhiều thảm họa cho 60 triệu người sống phụ thuộc vào sông Mêkông.

Việt Nam và Cam Bốt chống lại dự án vì lo ngại bị cạn kiệt nguồn hải sản, phù sa, nhưng Thái Lan, đối tác chính của dự án, lại ủng hộ.

Lào không có lối thông ra biển và mạng lưới công nghiệp không phát triển, đặt nhiều hy vọng vào việc phát triển thủy điện để cung cấp năng lượng cho các nước láng giềng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.