Vào nội dung chính
PHILIPPINES - TRUNG QUỐC

Manila tố cáo Bắc Kinh ngăn chặn nhập khẩu hoa quả của Philippines

Chính quyền Manila tố cáo Trung Quốc ngăn chặn nhập khẩu hoa quả của Philippines vào lúc hai nước vẫn đối đầu tại vùng Bãi đá Scarborough. Một quan chức Philippines, hôm nay, 12/05/2012, cho biết, tại nhiều cảng của Trung Quốc, hoa quả xuất khẩu của Philippines đã bị chặn lại, đưa vào kho, với lý do các sản phẩm này bị nhiễm sâu bệnh.

Chuối xuất khẩu của Philippines bán tại các siêu thị Trung Quốc (Reuters)
Chuối xuất khẩu của Philippines bán tại các siêu thị Trung Quốc (Reuters)
Quảng cáo

Theo báo chí Philippines, hàng tấn chuối xuất khẩu của nước này đã bị hư thối ở các cảng Trung Quốc. Đồng thời, giám đốc Văn phòng phát triển nông nghiệp và cây công nghiệp Philippines, ông Clarito Barron cũng khẳng định là các tàu chở hoa quả xuất khẩu của Philippines đã bị kiểm tra chặt chẽ hơn tại các cảng Trung Quốc.

Điều này có ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp xuất khẩu hoa quả của Philippines, bởi vì Trung Quốc là một thị trường lớn. Năm ngoái, Trung Quốc nhập khẩu 300 000 tấn chuối của Philippines, trị giá khoảng 60 triệu đô la.

Ông Barron cho biết, các nhân viên kiểm dịch Trung Quốc thông báo là tất cả các lô chuối xuất khẩu của Philippines sẽ bị kiểm tra chặt chẽ trước khi phía Trung Quốc tẩy khử trùng các cảng. Các biện pháp kiểm dịch được tăng cường sau khi thanh tra Trung Quốc, vào tháng Ba vừa qua, đã phát hiện ra nhiều côn trùng trên một tàu xuất khẩu chuối của Philippines.

Mặt khác, việc kiểm dịch cũng vừa được mở rộng, áp dụng đối với dứa và đu đủ xuất khẩu của Philippines. Cơ quan chức năng Trung Quốc nói là đã phát hiện sâu bệnh trên một tàu xuất khẩu hoa quả của Philippines ngày 02/05. Tuy nhiên, phía Philippines không đồng ý với kết luận của Trung Quốc và nhấn mạnh rằng những sai sót được phát hiện trên con tàu hồi tháng Ba chỉ liên quan đến dừa xuất khẩu, chứ không phải chuối.

Năm ngoái, tổng giá trị xuất khẩu chuối của Philippines lên tới hơn 470 triệu đô la, đứng hàng thứ hai trong số các loại hoa quả xuất khẩu, chỉ sau dừa. Đối với xuất khẩu chuối của Philippines, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu quan trọng đứng hàng thứ hai, sau Nhật Bản.

Vấn đề xuất-nhập khẩu chuối giữa Philippines và Trung Quốc đã xuất hiện vào lúc tình hình tại Bãi đá Scarborough đang căng thẳng, từ một tháng nay. Đây là khu vực có tranh chấp về chủ quyền giữa Philippines và Trung Quốc.

Chính quyền Manila đã đưa ra nhiều biện pháp để tháo gỡ bế tắc trong việc xuất khẩu chuối, ví dụ như điều các chuyên gia kiểm dịch đi kèm các tàu xuất khẩu hoa quả. Tuy nhiên, Bắc Kinh không có phản hồi về các đề nghị này.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.