Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Tập đoàn điện lực TEPCO bị lỗ gần 10 tỷ đô la vì sự cố Fukushima

Ngày 14/05/2012, tập đoàn điện nguyên tử Nhật Bản TEPCO loan báo một khoản lỗ lên đến 781,6 tỷ yen (gần 10 tỷ đô la) cho tài khóa 2011-2012, kết thúc tháng 3 vừa qua. Nguyên do đến từ các hậu quả của tai nạn xẩy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, bị hư hại nặng sau trận động đất và sóng thần ngày 11/03/2011.

Logo của TEPCO
Logo của TEPCO REUTERS/Yuriko Nakao
Quảng cáo

Khó khăn của TEPCO như vậy vẫn chưa dứt. Ngoài khoản thua lỗ vừa kể, Tập đoàn này còn ước tính là trong tài khóa này, họ sẽ bị mất trắng thêm khoảng 100 tỷ yen nữa, tương đương với gần 1 tỷ euro. Trong tài khóa 2010-2011, TEPCO đã từng bị lỗ hơn 11 tỷ euro do thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima.

Tập đoàn này như vậy là đã phải đền bù cho hơn 1 triệu rưỡi nạn nhân bị tai nạn Fukushima ảnh hưởng, phải hạ giá hàng loạt tài sản của mình, đồng thời phải tiếp tục cung cấp điện cho miền Đông Nhật Bản trong đó có Tokyo, bằng cách cho các nhà máy nhiệt điện của mình hoạt động ở mức tối đa.

Hiện nay, chính phủ Nhật Bản đang phải đổ thêm tiền vào giúp đỡ TEPCO, nhưng với điều kiện tập đoàn này phải tiết kiệm được 33 tỷ euro trong 10 năm.

Trước đây, TEPCO đã nhận được một khoản trợ giúp to lớn, gần 16 tỷ euro, của chính phủ để bồi thường cho những người phải di tản do ô nhiễm phóng xạ, và nay họ cần tiền để tiếp tục hoạt động và hoàn tất công việc ổn định nhà máy Fukushima để sau đó tháo gỡ nhà máy hạt nhân này.

Sắp tới đây, TEPCO sẽ nhận thêm những khoản tài trợ mới qua việc tăng vốn của Nhà nước. Chính phủ Nhật sẽ nắm đa số vốn, và trên thực tế, kể như là tập đoàn điện này bị quốc hữu hóa, cho dù bộ trưởng Công nghiệp Nhật vẫn bác bỏ từ ngữ này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.