Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - BẮC TRIỀU TIÊN

Đến lượt ngư dân Trung Quốc bị người Bắc Triều Tiên bắt cóc

Theo hãng tin Pháp AFP, vào hôm nay, 17/05/2012, các nguồn tin từ báo chí Trung Quốc và thân nhân những người bị bắt đã tiết lộ : Mới đây, đã có 29 ngư dân Trung Quốc cùng tàu thuyền của họ bị một toán người Bắc Triều Tiên có trang bị võ khí chặn bắt trên biển. Những kẻ bắt cóc đã đòi phía Trung Quốc phải nộp 1,2 triệu yuan (150.000 euro/ 190.000 đô la) để chuộc mạng số người này.

Vùng biển Hoàng Hải, nơi ngư dân Trung Quốc bị bắt cóc đòi tiền chuộc
Vùng biển Hoàng Hải, nơi ngư dân Trung Quốc bị bắt cóc đòi tiền chuộc DR
Quảng cáo

Trả lời AFP, ông Tôn, chủ nhân một con tàu bị bắt giữ cho biết chi tiết là các ngư dân kể trên bị bắt khi đang đánh cá trên 3 chiếc tàu vào ngày 8/5. Một nhóm người trang bị súng ống đã dùng vỡ lực xông lên tàu, vô hiệu hóa các ngư phủ và bắt nhốt họ trên chính các chiếc tàu đó.

Nhân vật này còn nói rõ thêm : « Vào ngày 9/5, một trong ba thuyền trưởng bị tàu bị bắt giữ đã dùng điện thoại do người Bắc Triều Tiên cung cấp để gọi cho chúng tôi và cho biết những người bắt giữ họ đòi 400.000 yuan tiền chuộc cho mỗi chiếc tàu ».

Các sự kiện trên đây cũng đã được một chủ tàu khác ở Thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh xác nhận. Theo báo chí Trung Quốc, tất cả các ngư dân bị nạn đều xuất phát từ cảng Đông Cảng và bị bắt khi đang hoạt động ngoài khơi miền Đông Bắc Trung Quốc, ở vùng biển của Trung Quốc giáp giới với Bắc Triều Tiên. Các chủ tàu đều khẳng định là khi bị tấn công, tàu của họ đều ở bên phía lãnh thổ Trung Quốc.

AFP cũng trích dẫn Bộ ngoại giao Trung Quốc lên tiếng ngắn gọn là « đang liên lạc chặt chẽ với Bắc Triều Tiên để bảo vệ quyền lợi công dân Trung Quốc ». Còn phía Bắc Triều Tiên không đưa ra bình luận về vụ việc.

Theo AFP, những sự cố liên quan đến ngư dân Trung Quốc không phải là hiếm hoi tại châu Á do các tranh chấp chủ quyền trên biển giữa Bắc Kinh và tất cả các láng giềng. Ngư dân Trung Quốc ngày càng có xu hướng đi đánh bắt ở những vùng xa xôi, trong vùng biển của nước khác. Tuy nhiên, cho đến nay, nếu có rất nhiều thông tin về các vụ đụng độ giữa ngư dân Trung Quốc với các nước như Nhật Bản, Philippines, Việt Nam, thì rất ít thấy nhắc tới các sự cố với Bắc Triều Tiên.

Về vụ 29 ngư dân Trung Quốc bị bắt giữ này, một số nguồn tin còn nói đến tình trạng các nạn nhân bị đánh đập, bỏ đói. Ngoài ra, còn có tin cho biết là trong số những kẻ tham gia vụ bắt cóc, cũng có người Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.