Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - NHẬT BẢN

Seoul đình chỉ việc ký kết thoả thuận hợp tác quân sự với Tokyo

Vào hôm nay, 17/05/2012, Hàn Quốc đã bất ngờ cho biết là sẽ không ký kết với Nhật Bản một số thỏa thuận về hợp tác quân sự, dự trù trong tháng này. Theo một phát ngôn viên bộ Quốc phòng Hàn Quốc, sở dĩ Seoul phải quyết định như trên, đó là vì thái độ không đồng tình của công luận.

Thủy quân lục chiến Hàn Quốc diễn tập chống tình huống giả định bị Bắc Triều Tiên tấn công, tại đảo Baengnyeong gần đường lãnh hải tranh chấp, ngày 23/11/2011.
Thủy quân lục chiến Hàn Quốc diễn tập chống tình huống giả định bị Bắc Triều Tiên tấn công, tại đảo Baengnyeong gần đường lãnh hải tranh chấp, ngày 23/11/2011. REUTERS/South Korean Marine Corps/Yonhap
Quảng cáo

Trên nguyên tắc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan Jin sẽ ghé thăm Tokyo trong tháng này để ký kết một số thỏa thuận hợp tác quân sự, những hợp tác Hàn Nhật đầu tiên trong địa hạt này, kể từ khi Nhật Bản chấm dứt việc đô hộ và chiếm đóng Hàn Quốc vào năm 1945.

Thế nhưng, theo tuyên bố của một phát ngôn viên bộ quốc phòng Hàn Quốc với hãng tin Pháp AFP, « ông Kim Kwan Jin đã đình hoãn chuyến thăm Tokyo và sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách quan tâm đến tình cảm của công chúng Hàn Quốc ».

Một trong những thỏa thuận mà hai bên dự trù ký kết là chia sẻ thông tin tình báo về chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Thỏa thuận này cũng bao gồm khả năng thực hiện các hoạt động hỗn hợp nhằm tìm kiếm và cứu nạn trên biển. Một thỏa thuận hợp tác khác chi tiết hóa các phương thức hợp tác trong các hoạt động gìn giữ hòa bình ở nước ngoài, trong địa hạt hậu cần và dịch vụ.

Các chính trị gia đối lập tại Hàn Quốc đã cưc lực phản đối các hiệp định này, lập luận rằng nhiều người già vẫn không quên các hành vi tàn bạo của quân đội Nhật Bản thời họ còn chiếm đóng bán đảo Triều Tiên 1910-1945.

Ngoài ra, giữa Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn còn vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Seoul đã muốn tăng cường sự kiểm soát của họ trên các hòn đảo nhỏ ở vùng biển Hoa Đông mà họ gọi là Dokdo, trong lúc người Nhật đặt tên là Takeshima.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.