Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Miến Điện : Quân nổi dậy Shan đề ra kế hoạch "triệt bỏ ma túy"

Theo AFP, hôm nay 19/05/2012, Lực lượng nổi dậy sắc tộc Shan đề nghị với chính phủ Miến Điện một kế hoạch triệt bỏ ma túy tại bang Shan, một trong các khu vực cung cấp thuốc phiện chủ yếu trên thế giới. Kế hoạch này được đưa ra ngay trước phiên đàm phán mới giữa các đại diện của Naypyidaw và quân nổi dậy Shan.

Lực lượng nổi dậy bang Shan (SSA) ở miền Nam Miến Điện (AFP)
Lực lượng nổi dậy bang Shan (SSA) ở miền Nam Miến Điện (AFP)
Quảng cáo

Ông Ywet Sit - chủ tịch Hội đồng khôi phục nhà nước bang Shan, lực lượng chính trị của quân nổi dậy thuộc sắc tộc thiểu số lớn nhất Miến Điện, đã thông báo rằng nhóm đàm phán « sẵn sàng thảo luận về vấn đề ma túy với chính phủ », tuy nhiên không nói cụ thể là về các loại ma túy nào.

Theo một báo cáo của Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hiệp Quốc (UNODC) năm 2011, Miến Điện là nguồn cung cấp thuốc phiện và ma túy tổng hợp quan trọng của khu vực Đông Nam Á, trong đó phần lớn ma túy được sản xuất tại bang Shan. Cũng theo Liên Hiệp Quốc, Miến Điện là nước sản xuất ma túy đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Afghanistan và 91% thuốc phiện của Miến Điện được trồng chính tại bang Shan.

Tướng Soe Win, nhân vật số hai của quân đội Miến Điện, trưởng phái đoàn đàm phán của chính quyền Naypyidaw, nói rằng, ông hy vọng là hai bên sẽ đi đến được một « thỏa thuận tốt ».

Xin nhắc lại là, quan hệ giữa nhà nước Miến Điện với nhiều sắc tộc thiểu số, chiếm đến 1/3 dân số nước này, chưa bao giờ biết đến bình yên, kể từ khi đất nước độc lập vào năm 1948. Chiến tranh nổ ra giữa nhiều sắc tộc với quân đội Miến Điện. Gần đây, từ khi chính phủ « dân sự » lên nắm quyền vào tháng 3/2011, nhiều đàm phán đã được tiến hành, và đã có một số thỏa thuận ngưng bắn.

Lực lượng nổi dậy mang tên Quân đội bang Shan miền Nam, một trong các nhóm đầu tiên ký thỏa thuận hưu chiến với chính phủ, cũng có mặt trong cuộc đàm phán hôm nay.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.