Vào nội dung chính
CHÂU Á

Nhật Bản và Miến Điện đàm phán về hiệp định đầu tư

Hôm nay 21/05/2012, Nhật Bản tuyên bố tiếp tục các cuộc đàm phán với Miến Điện để tiến tới một hiệp định hợp tác đầu tư. Về lâu về dài, văn kiện này sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai nước họat động. 

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda (T) and Tổng thống Miến Điện Thein Sein họp báo chung sau Hội nghị Thượng đỉnh Nhật Bản - Mêkông tại Tokyo ngày 21/04/2012.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda (T) and Tổng thống Miến Điện Thein Sein họp báo chung sau Hội nghị Thượng đỉnh Nhật Bản - Mêkông tại Tokyo ngày 21/04/2012. REUTERS/Tomohiro Ohsumi/Pool
Quảng cáo

Sau khi Miến Điện tiến hành những cải cách dân chủ, cuộc đàm phán hiệp định đầu tư giữa hai nước đã được bắt đầu từ tháng Hai năm nay. Theo một quan chức của bộ Thương mại Nhật, vòng đàm phán thứ hai sẽ bắt đầu vào thứ Tư tới đây tại thủ đô Naypyidaw với sự tham dự của nhiều quan chức hai nước.

Quan chức này nói thêm : "Chúng tôi hy vọng muộn nhất là cuối năm nay, hai nước sẽ ký được hiệp định, hy vọng là trong khoảng thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào tháng 11."

Với hiệp định đầu tư, Tokyo hy vọng chuẩn bị môi trường đầu tư cho các nhà doanh nghiệp Nhật, đang sẵn sàng nhảy vào Miến Điện, đất nước sau nhiều năm nằm dưới chế độ độc tài quân sự và bị cô lập gần như hoàn toàn với thế giới.

Tokyo cũng đã cho biết sẽ xóa khoản nợ 3,7 tỷ đô la cho Miến Điện đồng thời nối lại viện trợ cho nước này.

Miến Điện là nước có nguồn tài nguyên dồi dào vẫn chưa được khai thác, trong đó có nhiều mỏ khoáng sản, kim loại nhiên liệu và một tiềm năng du lịch rất lớn. Miến Điện đang là điểm đến được các nhà đầu tư ngoại quốc quan tâm đặc biệt.

Hội nghị Thượng đỉnh G8 vừa diễn ra tại Hoa kỳ đã đánh giá cao những « cố gắng phi thường » của tổng thống Thein Sein và nhà dân chủ Aung San Suu Kyi trong những tiến bộ dân chủ đạt được trong thời gian qua.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.