Vào nội dung chính
THÁI LAN

Án treo cho chủ trang web vì đăng tải lời bình phỉ báng Hoàng gia Thái

Chủ trang web người Thái Lan cuối cùng chỉ phải nhận án tù treo, kết thúc một hồ sơ gây tranh cãi kéo dài về bộ luật khi quân. Bản án được cho là nhẹ so với khung hình phạt cho tội này có thể lên tới 20 năm tù giam. Theo phát ngôn viên của Google, bản án này là một tiền lệ xấu cho các công ty Thái và người sử dụng internet.

Bà Chiranuch Premchaiporn tại toà án Bangkok 30/05/2012 (REUTERS)
Bà Chiranuch Premchaiporn tại toà án Bangkok 30/05/2012 (REUTERS)
Quảng cáo

Trong vụ việc được cho là điển hình cho cuộc đấu tranh vì tự do ngôn luận ở Thái lan này, bà Chiranuch Premchaiporn bị kết án 8 tháng tù treo vì đã không xóa các lời bình luận mang nội dung được cho là phỉ báng hoàng gia do các độc giả đăng trên một diễn đàn tranh luận đăng trên trang web của bà.

Bà Chiranuch Premchaiporn bị truy tố bởi nội dung của 10 bình luận, nhưng tòa nhạn thấy bà đã mau chóng rút đi 9 bình luận.

Tại tòa, thẩm phán tuyên bố « bị cáo không thể trốn trách nhiệm về nội dung trên trang web của mình » nhưng bị cáo được hưởng các tình tiết giảm tội như chưa vi phạm pháp luật, có thái độ hợp tác với tòa. Tuy nhiên bà Chranuch vẫn không thừa nhận mình có tội vì cho rằng bà đã xóa ngay các bình luận phạm thượng đối với nhà vua.

Vụ án Chiranuch phạm tội khi quân này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ của dư luận Thái Lan mà còn cả các nhà đầu tư nước ngoài. Nhà khổng lồ cung cấp dịch vụ internnet, Google nhận định vụ án này là một đe dọa đối với sự phát triển internet ở vương quốc này.

Phát ngôn viên của Google nói « các công ty điện thọai không thể bị trừng phạt vì những gì người sử dụng mạng nói cũng như là chủ một trang web không thể bị phạt vì những lời bình của người khác ».

Vẫn theo phát ngôn viên của Google, bản án này là một tiền lệ xấu cho các công ty Thái Lan và người sử dụng internet.

Vua Bhumibol, năm nay đã 84 tuổi phải nằm viện từ năm 2009. Ở Thái Lan nhiều người vẫn coi nhà vua như thánh sống. Dùng không giữ vai trò chính trị chính thức nào nhưng Hoàng gia Thái được bảo vệ bằng một trong những bộ luật hà khắc nhất thế giới.

Các vụ án liên quan đến tội khi quân đặc biệt tăng mạnh kể từ sau cuộc đảo chính 2006 lật đổ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, người bị giới ưu tú tại Bangkok coi là một người nguy hiểm cho chế độ quân chủ Thái Lan.

Từ nhiều thán nay, nhiều tiếng nói, chủ yếu trong giới trí thức, lên tiếng đòi sửa đổi luật bảo vệ hòang gia vì các điều luật này bóp nghẹt tự do ngôn luận. Trong tuần này một kiến nghị sửa đổi luật này với 27 ngìn chữ ký đã được gửi tới Quốc hội Thái lan. Tuy nhiên, thủ tướng Thái lan Yingluck Shinawatra từ khi lên nắm quyền vẫn loại trừ khả năng sửa đổi bộ luật chống khi quân
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.