Vào nội dung chính
QUỐC TẾ

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải phản đối dùng vũ lực với Syria

Theo AFP, hội nghị thượng đỉnh thường niên Tổ chức hợp tác Thượng Hải bế mạc hôm nay, 07/06/2012, với tuyên bố chung phản đối sử dụng vũ lực chống lại Syria và Iran.  

Chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào (giữa) với tổng thống Kyrgyzstan Atambayev (trái), tổng thống Nga Putin (thứ hai trái), tổng thống Kazakhstan Nazarbayev (thứ hai phải) và tổng thống Tajikistan Rakhmon (phải), tại Hội nghị Thượng Hải, Bắc Kinh, 07/06/2012.
Chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào (giữa) với tổng thống Kyrgyzstan Atambayev (trái), tổng thống Nga Putin (thứ hai trái), tổng thống Kazakhstan Nazarbayev (thứ hai phải) và tổng thống Tajikistan Rakhmon (phải), tại Hội nghị Thượng Hải, Bắc Kinh, 07/06/2012. REUTERS/ Mark Ralston/Pool
Quảng cáo

Hợp tác Thượng Hải (OCS) là một tổ chức quy tụ 6 nước đứng đầu là Trung Quốc và Nga cùng 4 nước trong Liên Xô cũ (Kazakhstan, Uzbekistan, Tadjikistan và Kirghiztan). Sau phiên bế mạc, lãnh đạo các nước tham dự hội nghị đã tuyên bố « Các nước thành viên phản đối mọi cuộc can thiệp quân sự nhằm áp đặt thay đổi chế độ hay trừng phạt đơn phương» tại khu vực Trung Đông. Cụ thể với tình hình Syria, thông cáo chung nhấn mạnh « sự cần thiết phải chấm dứt mọi hình thức bạo lực, bất kể nguồn gốc từ đâu », đồng thời OCS chủ trương tìm một « giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria bằng con đường đối thoại ».

Tuyên bố của OCS chỉ khẳng định lại lập trường của Trung Quốc và Nga trên hồ sơ Syria từ trước đến nay. Trước đó vào ngày hôm qua, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của tổng thống Nga Putin đến Bắc Kinh, hai nước đã cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược cùng phối hợp với nhau trên hồ sơ Syria.

Bắc Kinh và Matxcơva đã hai lần dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc để ngăn cản nghị quyết trừng phạt chế độ Damas. Trong khi đó những vụ đàn áp đẫm máu nhắm vào thường dân vẫn tiếp tục diễn ra tại Syria.

Bên cạnh hồ sơ Syria, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cũng phản đối việc dùng vũ lực nhằm vào Iran, quốc gia đang bị phương Tây tố cáo có ý đồ trang bị vũ khí nguyên tử. Iran cùng với Mông Cổ, Ấn Độ và Pakistan là những nước quan sát viên của OCS. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được thành lập năm 1996 với mục tiêu dần dần trở thành nhóm nước có khả năng làm đối trọng với ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.