Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Chính quyền Miến Điện tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại bang Rakhine

Hôm nay 10/06/2012 chính quyền Miến Điện đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại bang Rakhine ở miền tây, giao thêm quyền hành cho quân đội để có thể lập lại trật tự, sau các cuộc bạo động giữa người Phật giáo và Hồi giáo đã làm cho ít nhất 7 người chết, và có nguy cơ lan rộng.

Những người theo Phật giáo tại Sittwe, Miến Điện có mang theo giáo mác, ngày 09/06/2012.
Những người theo Phật giáo tại Sittwe, Miến Điện có mang theo giáo mác, ngày 09/06/2012. REUTERS/Soe Zeya Tun
Quảng cáo

Biện pháp này được đưa ra vài giờ sau khi ban hành lệnh giới nghiêm tại bốn thành phố của bang Rakhine, từ 18 giờ đến 6 giờ sáng. Tụ tập, đọc diễn văn, diễu hành, kích động bạo lực hay đụng độ là những hành động bị cấm.

Tờ nhật báo New Light of Myanmar – cơ quan ngôn luận chính thức của chế độ Miến Điện, kêu gọi hai bên giữ bình tĩnh. Tờ báo cho rằng “Sự thù hận, sự hiểu nhầm hay bất kỳ hình thức xung đột nào khác chẳng mang lại lợi ích cho ai hết, mà ngược lại còn dẫn đến tình trạng hỗn loạn và đình trệ”.

Trước tình hình bạo động tôn giáo gia tăng tại bang Rakhine, hôm nay chính phủ Bangladesh đã tăng cường an ninh dọc theo biên giới với Miến Điện. Các đội tuần tra tại vùng biên giới đã được tăng cường. Trong khi đó, tại các trại tị nạn của người sắc tộc Rohingya, ước tính có khoảng 300 ngàn người, cảnh sát cũng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao.

Các quan chức Bangladesh e ngại rằng, do bạo động giữa những người Phật giáo và Hồi giáo, sẽ có thêm người Rohingya tị nạn vào lãnh thổ quốc gia này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.