NHẬT BẢN - 
Bài đăng : Thứ sáu 15 Tháng Sáu 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 15 Tháng Sáu 2012

Nhật Bản: thành viên cuối cùng của giáo phái Aum bị bắt

Tiệm cà phê manga nơi mà Katsuya Takahashi bị bắt ngày 15/06/2012.
Tiệm cà phê manga nơi mà Katsuya Takahashi bị bắt ngày 15/06/2012.
REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Thanh Hà

17 năm sau vụ tấn công tàu điện ngầm ở Tokyo bằng khí độc sarin, mà tác giả là giáo phái Aum, thành viên cuối cùng của giáo phái này vừa bị bắt. Ngày 15/06/2002 cảnh sát Nhật Bản thông báo đã bắt được Katsuya Takahashi, nghi can cuối cùng của vụ tấn công tàu điện ngầm Tokyo hồi năm 1995, làm 13 người thiệt mạng và 6000 người bị thương. 

Katsuya Takahashi, 54 tuổi, bị câu lưu khi rời khỏi một quán cà phê ở khu vực phía nam thủ đô Tokyo. Theo các nguồn tin tại chỗ, nghi can nhận là đã tham gia vào vụ tấn công nói trên, sau khi « nhận được lệnh của cấp trên » trong hàng ngũ giáo phái Aum.

Aum là giáo phái do giáo chủ Shoko Asahara, tên thật là Chizuo Matsumoto, thành lập vào năm 1984 và đã từng quy tụ đến 10 000 tín đồ.

Ngày 20/03/1995, vào giờ cao điểm, một số thành viên của Aum đặt những bao tải có chứa chất độc sarin ở 5 toa tàu điện ngầm đang tiến về phía các cơ quan, trụ sở của chính phủ. Các thủ phạm đã chọc thủng bao để khí độc thoát ra. Hơn 6000 người bị trúng độc. Đây được coi là hành động khủng bố nghiêm trọng nhất trong lịch sử Nhật Bản.

Giáo phái Aum hoạt động như một tổ chức quân sự. Trước khi tiến hành vụ tấn công métro ở Tokyo, tổ chức này đã từng bắt cóc và sát hại nhiều nạn nhân, chế tạo bom và kể cả vũ khí hạt nhân, rải khí độc sarin ngay trên quê quán của giáo chủ Aum, làm 8 người chết vào năm 1994.

Vài tháng sau tai nạn tàu điện ngầm ở Tokyo, nhiều thành viên giáo phái Aum đã bị bắt. Về phần giáo chủ Shoko Asahara, 57 tuổi, đã bị bắt vào tháng 5/1995. Vào tháng 2/2004 Asahara bị kết án tử hình. Tới nay giáo chủ và 12 thành viên Aum bị kết án tử hình vẫn chưa bị hành quyết.

 

 

tags: Châu Á - Nhật Bản - Xã hội
Close