Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Nhật cho tái vận hành hai lò phản ứng hạt nhân

Hãng tin AFP cho hay, hôm nay 16/6/2012, thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã chính thức ra lệnh cho vận hành trở lại hai lò phản ứng hạt nhân số 3 và số 4 ở nhà máy hạt nhân Oi, tỉnh Fukui trong bối cảnh làn sóng phản đối hạt nhân ở nước này đang dấy lên mạnh mẽ.

Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda đã chính thức ra lệnh cho vận hành trở lại hai lò phản ứng hạt nhân tỉnh Fukui (REUTERS)
Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda đã chính thức ra lệnh cho vận hành trở lại hai lò phản ứng hạt nhân tỉnh Fukui (REUTERS)
Quảng cáo

Quyết định đã được đưa ra chính thức vào sáng nay, sau khi thủ tướng Noda tiến hành cuộc họp với các bộ trưởng có liên quan. Trong cuộc họp, ngoài ông Noda ủng hộ việc cho hai lò phản ứng số 3 và 4 của nhà máy hạt nhân Oi được hoạt động trở lại, còn có bộ trưởng Công Nghiệp, bộ trưởng Môi trường và bộ trưởng phụ trách thảm họa Fukushima.

Trước đó, ngày 10/06/2012, Ủy ban An toàn hạt nhân tỉnh Fukui đã chứng nhận hai lò phản ứng của Nhà máy điện hạt nhân Oi nằm ở tỉnh này đã đạt đủ các tiêu chuẩn an toàn. Chính quyền tỉnh Fukui, nơi đặt nhà máy Oi, cũng ủng hộ mạnh mẻ việc cho tái vận hành nhà máy.

Giải thích cho quyết định của mình, thủ tướng Noda cho rằng, cho tái vận hành các nhà máy không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu điện của người dân, nhất là trong mùa hè này, mà còn để tránh những tổn thất về kinh tế do việc thiếu điện gây ra. Ông cam kết sẽ làm tất cả không để kịch bản Fukushima tái diễn. Ông Noda cũng cam kết từ đây đến tháng 8 sẽ soạn thảo xong bản kế hoạch năng lượng mới với tầm nhìn 2030, theo đó điện hạt nhân sẽ được hạn chế tối đa.

Vài giờ sau quyết định của thủ tướng, đơn vị khai thác nhà máy Oi là tập đoàn Kansai Electric Power đã tuyên bố, công tác chuẩn bị tái khởi động lò phản ứng số 3 của nhà máy Oi đã bắt đầu vào lúc 14h30 giờ địa phương (5H30 GMT), còn việc chuẩn bị tái khởi động lò số 4 sẽ được bắt đầu vào ngày 21 này. Như vậy, phải đến đầu tháng 7 thì hai lò mới có thể sản xuất điện trở lại.

Chủ trương cho tái vận hành các nhà máy hạt nhân của chính phủ Noda đã gây nhiều phản ứng. Một quan chức thuộc đảng đối lập là ông Nobuteru Ishihara tuyên bố : « Đảng cầm quyền đã có những quyết định kinh khủng khi cho tái vận hành nhà máy hạt nhân Oi, trong khi mà Cơ quan điều tiết hạt nhân độc lập như đã hứa vẫn còn chưa được hình thành ».

Hôm qua, một đơn thỉnh nguyện kêu gọi từ bỏ hạt nhân với khoảng 7 triệu chữ ký đã được giải Nobel Văn học Kenzaburo Oe cùng với nhiều nhân vật nổi tiếng khác đệ trình lên chính phủ. Tối qua, hàng ngàn người phản đối hạt nhân đã tập hợp biểu tình trước phủ thủ tướng, nơi diễn ra cuộc họp nội các ban hành quyết định hôm nay.

Kể từ thảm họa Fukushima hồi năm ngoái, đã có đến 50 lò phản ứng hạt nhân ở Nhật Bản tạm ngưng hoạt động để bảo trì và kiểm tra an toàn. Hai lò ở nhà máy Oi nói trên là hai lò hạt nhân đầu tiên được phép hoạt động trở lại. Thủ tướng Noda cho biết, tiếp theo Nhà máy điện Oi, chính phủ sẽ tái khởi động các lò phản ứng khác sau khi được kiểm tra an toàn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.