Vào nội dung chính
BIỂN ĐÔNG

Philippines và Trung Quốc rút tàu ra khỏi vùng bãi đá Scarborough

Thời tiết xấu có thể là một lý do tốt để làm giảm căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc trong vụ tranh chấp chủ quyền tại bãi đá Scarborough ở Biển Đông. Hôm nay, 18/06/2012, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Philippines thông báo, tổng thống Benigno Aquino, tối thứ Sáu 15/06, đã ra lệnh rút các tàu của Philippines ra khỏi vùng Scarborough vào lúc có bão nhiệt đới đang tràn qua nước này.

Tàu Philippines và ngư dân trở về đất liền để tránh bão (AFP)
Tàu Philippines và ngư dân trở về đất liền để tránh bão (AFP)
Quảng cáo

Đồng thời, chính quyền Manila cũng nói rõ, việc rút tàu không có nghĩa là Philippines từ bỏ chủ quyền đối với khu vực này, nhưng không cho biết liệu các tàu của Philippines có quay lại nơi đây hay không, một khi cơn bão đi qua và thời tiết yên dịu.

Theo đại diện bộ Ngoại giao Philippines, Manila và Bắc Kinh đã đồng ý triệt thoái các tàu của mình ra khỏi vành đai san hô ở trung tâm bãi đá Scarborough, nhưng đồng thời khẳng định rằng đó không phải là một sự rút lui hoàn toàn, tức là không loại trừ khả năng quay lại nơi đây.

AFP cho biết là cũng trong ngày hôm nay, một thông báo được đăng trên website của đại sứ quán Trung Quốc tại Manila, nói rằng Bắc Kinh đã điều một tàu cứu hộ đến giúp đỡ các tàu đánh cá Trung Quốc rút khỏi khu vực bãi đá Scarborough vì thời tiết xấu và biển động mạnh.

Phát ngôn viên sứ quán Trung Quốc ở Manila tuyên bố : « Chúng tôi ghi nhận sự rút lui của các tàu thuộc chính phủ Philippines và hy vọng rằng cử chỉ này sẽ làm dịu căng thẳng ».

Đầu tháng Tư, các tàu của hải quân Philippines đã phong tỏa các tàu cá Trung Quốc đánh bắt thủy hải sản trong vùng bãi đá này mà Manila khẳng định thuộc chủ quyền của mình. Ngay lập tức, Bắc Kinh điều động nhiều tàu hải giám, ngư chính đến can thiệp và giải cứu các tàu cá Trung Quốc.

Từ hơn hai tháng qua, tàu của hai bên đối mặt với nhau và Trung Quốc vẫn đưa thêm tàu tới đây, cho dù cả Bắc Kinh và Manila đều ban bố lệnh cấm đánh cá trong vùng.

Cho đến nay, Trung Quốc khẳng định một cách độc đoán chủ quyền của mình đối với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, trong đó có cả vùng bãi đá Scarborough. Còn Manila cho rằng bãi đá này – chỉ cách Luzon, đảo chính của Philippines, khoảng 140 hải lý về phía tây – nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và do vậy, thuộc chủ quyền của Philippines, chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển – UNCLOS.

Giữa tuần trước, Ngoại trưởng Philippines tuyên bố là Manila vẫn có ý định đưa hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở bãi đá Scarborough ra trước Tòa án Quốc tế về Luật Biển – ITLOS – có trụ sở tại Hamburg, Đức, để giải quyết, cho dù cuối tháng Tư, Trung Quốc đã bác bỏ đề nghị này của Philippines.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.