Vào nội dung chính
CAM BỐT - PHÁP

Cam Bốt không cho dẫn độ kiến trúc sư Devillers

Các hãng tin AFP và Reuters hôm nay 22/06/2012 dẫn lời Ngoại trưởng Cam Bốt Hor Namhong cho biết, Cam Bốt sẽ không cho dẫn độ kiến trúc sư Pháp Patrick-Henri Devillers. Ông Devillers, vốn có quan hệ thân thiết với cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, bị Phnom Penh bắt giam theo yêu cầu của Bắc Kinh vì các lý do không rõ ràng, mà hiện Paris đang đề nghị làm sáng tỏ.

Nhà của kiến trúc suưDevillers tại Phnom Penh. Ảnh chục ngày 21/06/2012.
Nhà của kiến trúc suưDevillers tại Phnom Penh. Ảnh chục ngày 21/06/2012. Reuters
Quảng cáo

Ông Hor Namhong trong cuộc họp báo tối qua đã nói rằng : « Chính phủ vương quốc Cam Bốt đã quyết định là sẽ giữ công dân Pháp này tại Cam Bốt, không cho dẫn độ sang Pháp hoặc Trung Quốc ». Được hỏi về các lý do Bắc Kinh đưa ra để bắt giam kiến trúc sư Devillers, Ngoại trưởng Cam Bốt trả lời là không biết, và đang chờ các thông tin đầy đủ hơn. Trong khi chờ đợi, ông Devillers vẫn tiếp tục bị tạm giam.

Một phát ngôn viên đại sứ quán Pháp tại Phnom Penh đã từ chối cho biết Paris cũng sẽ yêu cầu dẫn độ, hay cung cấp các chi tiết về tình hình của kiến trúc sư Devillers hay không.

Hãng tin Pháp AFP nhắc lại hôm thứ Tư 20/6, Bộ Nội vụ Cam Bốt đã xác nhận người bị bắt giam không hề làm điều gì phạm pháp tại Cam Bốt, và sẽ được trả tự do vì không có « bằng chứng cụ thể ».

Theo nhận xét của hãng thông tấn Reuters, thì ngay từ đầu vụ này, chính quyền Cam Bốt đã tỏ ra rất kín đáo, thậm chí không ai biết được kiến trúc sư Pháp bị nhốt ở đâu. Các nhân chứng cho Reuters biết ông Devillers đã bị bắt cách đây hai tuần. Các nhân viên công an và hai người châu Âu đi trên hai chiếc xe riêng đã đến nhà ông, và nhân viên bảo vệ một cửa hàng đồ nội thất ở đối diện nói rằng ông Devillers không kháng cự, nhưng có vẻ rất buồn bã.

Trung Quốc, nước có ký hiệp ước dẫn độ với Cam Bốt, là đồng minh chính trị và kinh tế chủ yếu của Phnom Penh và đã đầu tư vào đây nhiều trăm triệu đô la. Tháng 12/2009, chính quyền Cam Bốt đã làm các nước phương Tây phẫn nộ khi cho dẫn độ sang Trung Quốc 20 người Duy Ngô Nhĩ đang xin tị nạn chính trị. Ngay sau đó Trung Quốc đã cho Cam Bốt vay số tiền lên đến 1,2 tỉ đô la.

Kiến trúc sư Patrick-Henri Devillers, 52 tuổi, sống tại Cam Bốt từ 5 năm qua. Ông quen biết Bạc Hy Lai trong thời gian sống tại Trung Quốc trong thập niên 90, và dường như Bí thư Thành ủy Trùng Khánh thời đó đã giúp ông trong việc đòi thanh toán một hợp đồng. Ông Devillers và bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai đã khai cùng một địa chỉ khi thành lập một công ty vào năm 2000 tại Bournemouth, Anh Quốc. Một công ty đầu tư do ông Devillers đăng ký năm 2006 ở Luxembourg có địa chỉ là trụ sở tại Bắc Kinh của Ang Dao Law Firm, một công ty có liên quan với bà Cốc Khai Lai.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.