Vào nội dung chính
HOA KỲ - HÀN QUỐC

Tập trận quy mô Mỹ - Hàn tại Hoàng Hải

Trước kỷ niệm 62 năm ngày chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, hải quân Hoa Kỳ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận quy mô trên biển trong 3 ngày. Đợt thao diễn tại Hoàng Hải huy động hàng không mẫu hạm Mỹ USS George Washington, 8 000 lính và hàng trăm chiến đấu cơ.

Hàng không mẫu hạm USS George Washington trong cuộc tập trận Mỹ-Hàn tại vùng biển Hoàng Hải (Reuters)
Hàng không mẫu hạm USS George Washington trong cuộc tập trận Mỹ-Hàn tại vùng biển Hoàng Hải (Reuters)
Quảng cáo

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23/06/2012 cho biết hải quân Mỹ - Hàn bắt đầu cuộc tập trận chung ở Hoàng Hải cho đến hết ngày 25/06/2012. Đây là một cuộc tập trận quy mô. Seoul huy động 10 tàu chiến. 

Hàn Quốc và đồng minh lâu đời là Hoa Kỳ, hàng năm, vẫn thường tập trận chung trên biển ở khu vực Hoàng Hải hoặc biển Nhật Bản. Năm nay, cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc diễn ra vào lúc Seoul chuẩn bị kỷ niệm 62 năm ngày chiến tranh Triều Tiên bùng nổ. 

AFP nhắc lại đợt tập trận tại Hoàng Hải hôm nay được tiến hành một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc đã tập trận bắn đạn thật ở Pocheon, gần biên giới Bắc Triều Tiên. Cuộc tập trận hôm qua 22/06/2012 nhằm thử nghiệm sức phản công của Seoul trong trường hợp Hàn Quốc bị Bắc Triều Tiên tấn công.

Khoảng 2000 lính, chiến đấu cơ, xe thiết giáp, trực thăng tấn công và trực thăng tiêu diệt xe tăng được huy động tham gia cuộc thao diễn tại Pocheon vừa qua.

Trước đó, trong hai ngày 21 và 22/06/2012 thì Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tập trận chung trên biển ở ngoài khơi đảo Jeju của Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên coi cuộc tập trận tay ba vừa nêu là một « hành động khiêu khích bất cẩn » từ phía Seoul.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.