Vào nội dung chính
ÚC - INDONESIA

Thượng đỉnh Indonesia – Úc : Quan hệ chiến lược và vấn đề thuyền nhân

Cuộc họp thường niên giữa Úc và Indonesia chính thức mở ra trong hai ngày 02 và 03/07/2012 tại Darwin, miền bắc nước Úc. Bên cạnh các hồ sơ kinh tế và chiến lược, ngăn chặn các đường dây đưa người nhập cư trái phép vào Úc cũng sẽ là trọng tâm cuộc tiếp xúc giữa tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono với thủ tướng Julia Gillard.

Thủ tướng Úc Julia Gillard (giữa) cùng tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (trái) và tổng thống Mỹ Barack Obama, trước hội nghị thượng đỉnh G20, Los Cabos, 18/06/2012.
Thủ tướng Úc Julia Gillard (giữa) cùng tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (trái) và tổng thống Mỹ Barack Obama, trước hội nghị thượng đỉnh G20, Los Cabos, 18/06/2012. REUTERS/Edgard Garrido
Quảng cáo

Thủ tướng Úc đã cùng với bộ trưởng Quốc phòng tiếp đón trọng thể tổng thống Indonesia vào chiều nay tại Darwin trong khuôn khổ cuộc họp thường niên giữa hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác song phương. Canberra thông báo tặng cho Jakarta bốn chiếc chiến đấu cơ Hercules, được trang bị lại, để phục vụ các chương trình cứu hộ nạn nhân thiên tai. Indonesia là một đối tác thương mại quan trọng của Úc. Tổng kim ngạch mậu dịch hai chiều lên tới gần 15 tỷ đô la Mỹ trong năm 2011.

Phát biểu trên đài phát thanh ABC trước khi tiếp tổng thống Indonesia, thủ tướng Úc Julia Gillard nhấn mạnh đến những « liên hệ chặt chẽ giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế và chiến lược ». Tổng thống Indonesia viếng thăm nước Úc sau khi Hoa Kỳ vào tháng 11/2011 thông báo điều 2 500 lính thủy quân lục chiến đến Darwin, từ nay đến năm 20016-2017, và khi đó Jakarta đã yêu cầu Canberra giải thích rõ ràng về hợp tác quân sự giữa Úc và Hoa Kỳ để « tránh gây hiểu nhầm ».

Ngoài ra với tổng thống Yudhoyono, bà Gillard sẽ trực tiếp đề cập đến nạn đưa người nhập cư trái phép vào lãnh thổ Úc mà các đầu mối thường là người Indonesia. Gần đây đã có hơn 90 thuyền nhân thiệt mạng trong lúc tìm đường vượt biên sang Úc.

Từ đầu năm tới nay đã có khoảng 5 200 thuyền nhân, trong đó có cả người Iran và Afghanistan, cập bến Úc và số người tìm đến Úc xin tỵ nạn có khuynh hướng gia tăng. Thủ tướng Gillard đang tìm cách thuyết phục Quốc hội để trao các thuyền nhân nhập cư trái phép cho Malaysia, đổi lại thì Canberra sẽ đón nhận một số người tỵ nạn có đăng ký hợp lệ ở Malaysia. Chính sách nhập cư của thủ tướng Úc đang gặp phải sự chống đối từ phía đảng Xanh và của phe bảo thủ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.