Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Miến Điện trả tự do cho khoảng 20 tù chính trị

Hôm nay 03/07/3012, báo chí chính thức của Miến Điện thông báo ân xá khoảng 50 tù nhân để thực hiện chủ trương « hòa giải dân tộc ». Những nhà tranh đấu dân chủ khẳng định, trong số những người được trả tự do có khoảng 20 tù nhân chính trị.

Một phụ nữ chờ người thân là tù chính trị được trả tự do trước nhà tù Hpa-an. Ảnh chụp ngày 13/01/2012.
Một phụ nữ chờ người thân là tù chính trị được trả tự do trước nhà tù Hpa-an. Ảnh chụp ngày 13/01/2012. REUTERS/Soe Zeya Tun/Files
Quảng cáo

Theo nhật báo chính thức Miến Điện New Light of Myanmar, đợt ân xá tù nhân này nhằm « bảo đảm sự ổn định của Nhà nước (…) và sự hòa giải dân tộc, cho phép tất cả các bên tham gia vào tiến trình chính trị », tuy nhiên không nói rõ trong số các tù nhân được thả có các tù chính trị hay không.

Ông Kaung Kaung, một thành viên của Thế hệ 88 cho biết đã nhận được tin về khoảng 20 tù chính trị được thả đợt này. Thế hệ 88 là một tổ chức sinh viên tham gia vào các cuộc biểu tình chống chế độ độc tài quân sự năm 1988.

Trong số các tù chính trị được ân xá lần này, có ông Aye Aung. Bị bắt vào năm 1998 vì các hoạt động chính trị trong trường đại học, Aye Aung đã bị kết án 59 năm tù, sau đó án tù giảm xuống còn 29 năm.

Xin nhắc lại, chính quyền Miến Điện đã trả tự do cho khoảng 200 tù nhân lương tâm vào tháng 10/2011 và 300 người vào tháng 1/2012, tuy nhiên hiện tại không có con số chính thức về những tù chính trị, bao gồm các ký giả, luật sư, tăng ni, nhà tranh đấu… còn bị giam giữ. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng của lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi đưa ra con số 330 người, trong khi đó, một số tổ chức khác đưa ra những con số cao hơn.

Một thành viên của nhóm tranh đấu sinh viên Thế hệ 88 khẳng định, « không thể nào có tù chính trị khi Miến Điện muốn xây dựng một quốc gia dân chủ », và ông hy vọng các tù nhân khác cũng sẽ được trả tự do.

Việc chính quyền Miến Điện trả tự do cho một loạt tù chính trị hôm nay diễn ra sau chuyến công du Châu Âu của bà Aung San Suu Kyi. Vào thời điểm lãnh đạo đối lập đọc diễn văn nhận giải Nobel Hòa bình tại Oslo, một bộ trưởng Miến Điện đã cho biết sắp có đợt trả tự do cho nhiều tù chính trị. Bản thân bà Aung San Suu Kyi cũng lại một lần nữa kêu gọi ân xá toàn bộ và không điều kiện tất cả những người đấu tranh dân chủ hiện còn đang bị giam giữ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.