Vào nội dung chính
NAM Á

Ấn Độ và Pakistan muốn duy trì đối thoại hoà bình

Quốc vụ khanh đặc trách đối ngoại Ấn Độ và Pakistan gặp gỡ hôm nay 04/07/2012 tại New Delhi, hầu tiếp tục đối thoại hòa bình, trong bối cảnh vẫn còn căng thẳng : Pakistan vừa một lần nữa bị quy trách nhiệm vụ khủng bố Mumbay năm 2008.

Quốc vụ khanh Pakistan Jalil Abbas Jilani và đồng nhiệm Ấn Độ Ranjan Mathai (DR)
Quốc vụ khanh Pakistan Jalil Abbas Jilani và đồng nhiệm Ấn Độ Ranjan Mathai (DR)
Quảng cáo

Đối thoại hoà bình giữa hai láng giềng có vũ khí hạt nhân, khởi sự vào năm 2004 đã bị đình chỉ vào năm 2008, sau vụ khủng bố nói trên đã làm 166 người thiệt mạng. Đối thoại được nối lại vào tháng 2 năm 2011, nhưng cho đến nay, vẫn ít có tiến bộ.

Cuộc gặp gỡ hôm nay giữa hai quốc vụ khanh Ấn Độ Ranjan Mathai và Pakistan Jalil Abbas Jilani, cũng không có bước tiến nào. Một nguồn tin chính quyền Ấn xác nhận cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ là để duy trì đối thoại mà thôi.

Phải nói tình hình khá căng thăng trở lại giữa hai bên sau khi một nghi phạm vụ khủng bố năm 2008, bị bắt vào ngày 21/06 vừa qua. Nhân vật này tên Sayed Zabiuddin Ansari, một người Ấn nằm trong tổ chức vũ trang hồi giáo Lashkar- e Taiba, trú đóng tại Pakistan

Theo bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ, trong cuộc hỏi cung, Ansari đã xác nhận việc như Ấn Độ thường tố cáo là Pakistan có nhúng tay vào vụ này. Nhân vật này cho biết đã phối họp cuộc tấn công từ một đơn vị chỉ huy ở Karachi, thủ phủ kinh tế Pakistan. Cơ quan tình báo Pakistan luôn bị tố cáo cấu kết, sử dụng tổ chức Lashkar- e Taiba cho những mục tiêu của mình.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.