Chủ tịch Cuba bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc
Lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Nhà nước Cuba Chủ tịch Raul Castro, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài 4 ngày. Hôm nay ông Raul Castro có cuộc gặp với người đồng nhiệm Hồ Cẩm Đào. Mục đích chính của chuyến vếng thăm này nhằm củng cố quan hệ của hai nước Cộng sản, học hỏi kinh nghiệm cải cách kinh tế theo kiểu Trung Quốc.
Chủ tịch Cuba đến Bắc Kinh từ hôm qua, nhưng hôm nay mới bắt đầu các hoạt động công du chính thức. Chuyến thăm chính thức Bắc Kinh của ông Raul Castro diễn ra sau khi phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Cuba hồi năm ngoái. Khi đó hai nước đã ký một loạt các hiệp định nhằm hỗ trợ công cuộc cải cách kinh tế đang diễn ra tại Cuba.
Theo giới quan sát, sau cuộc hội đàm của lãnh đạo hai nước, sẽ có nhiều hiệp định hợp tác được ký kết, chủ yếu trên các lĩnh vực thương mại và xây dựng cơ sở hạ tầng. Ngày mai ông Raul Castro sẽ tiếp tục có cuộc hội kiến với các ông Tập Cận Bình và Lý Kiện Cường, hai lãnh đạo chủ chốt sắp tới của Trung Quốc. Tuy nhiên cả hai nước không đưa tin nhiều về chi tiết chuyến đi.
Thông tín viên Stéphane Lagarde từ Bắc Kinh ghi nhận :
''Nhiều tờ báo Trung Quốc sáng nay đều nhấn mạnh đến việc có rất ít thông tin lọt ra về chuyến thăm chính thức này. Cả Trung Quốc cũng như Cuba đầu không muốn đưa những chi tiết về hồ sơ được đề cập đến trong chuyến thăm. Tờ Nam phương Nhật báo chạy tựa lớn nói đây là « chuyến thăm rất kín đáo ».
Ông Raul Castro đã từng tới thăm Trung Quốc khi còn là bộ trưởng Quốc phòng. Giới quan sát ở Trung Quốc cho rằng chuyến thăm lần này của ông trên cương vị Chủ tịch nước và là một nguyên thủ cởi mở hơn người anh. Chẳng hạn như một nhà nghiên cứu thuộc thuộc Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải nói : « Chính Raul Castro đã cho phép người dân Cuba được mua điện thoại di động, máy tính và máy thu hình ».
Trong chuyến thăm lần trước, ông Raul Castro cũng đã từng tuyên bố ủng hộ mở cửa theo kiểu Trung Quốc và nguyên tắc kinh tế « thị trường xã hội chủ nghĩa ». Một số nhà bình luận khác nhắc lại điều này để ngầm hiểu rằng Chủ tịch Cuba đến thăm Trung Quốc lần này để tìm kiếm lời khuyên của người anh lớn.
Theo con số chính thức trao đổi mậu dịch giữa hai nước từ tháng Giêng đến tháng Sáu năm 2011 đạt 900 triệu đô la, chủ yếu trong các lĩnh vực giao thông, dầu mỏ và mua bán sắt thép.
Trong chuyến thăm Cuba hồi tháng Tư, một quan chức cao cấp của bộ Thương mại Trung Quốc đã khẳng định các lĩnh vực du lịch, y học, hóa chất, vật liệu xây dựng, họat động cảng biển và nhiều hợp tác khác đang được hai bên đang nghiên cứu.
Nhưng đây vẫn là một chuyến thăm kín đáo.''
Rời Bắc Kinh ngày 7/7, sau đó chủ tịch Cuba sẽ tới Hà Nội trong chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam, cũng là lần đầu tiên trên cương vị đứng đầu nhà nước.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





