Vào nội dung chính
ĐÔNG TIMOR

Đông Timor bầu Quốc hội trong bối cảnh lực lượng Liên Hiệp Quốc sắp rút đi

Hôm nay, hơn 645 ngàn dân Timor đã được kêu gọi đi bỏ phiếu để bầu Quốc hội, từ đó lập ra một chính phủ mới, có đủ năng lực để gánh vác trọng trách nặng nề đảm bảo tương lai của đất nước sau khi Liên Hiệp Quốc rút toàn bộ lính mũ xanh. Từ Dili, thông tin viên Jerome Boruszewski đài RFI tường trình :

Cử tri Đông Timor tham gia cuộc bầu cử Quốc hội (Reuters)
Cử tri Đông Timor tham gia cuộc bầu cử Quốc hội (Reuters)
Quảng cáo

Alexandre đến bỏ phiếu tại một khu phố của Dili. Đây là nơi mà phe đối lập có lẽ sẽ giành được thắng lợi. Anh ta đi bỏ phiếu cùng với hai cô con gái. Theo anh ấy, đây chính là bằng chứng cho thấy bầu cử diễn ra trong bầu không khí ôn hòa.

Anh cho rằng, đất nước đang phải trực diện với hai thách thức: Thứ nhất, củng cố hòa bình, khó khăn lắm mới có được sau 24 năm dưới sự chiếm đóng của Indonesia (cộng thêm một cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng năm 2006) và thứ hai, cải thiện điều kiện sống của người dân.

Alexandre giải thích: “Phát triển kinh tế chỉ được nhìn thấy tại thủ đô Dili. Do vậy, tôi mong rằng đảng nào giành được chiến thắng, sẽ tạo nhiều cơ hội việc làm hơn nữa, nhằm giảm thiểu các xung đột xã hội. Tình trạng ngày càng xuống cấp bởi vì có quá nhiều người thất nghiệp. Họ không có gì để làm, chỉ ngồi bên các vệ đường, uống rượu và họ rất hung hãn. Tình trạng này cần phải được cải thiện”. 

Tại Đông Timor, khoảng một nửa dân số sống dưới mức nghèo khổ, nghĩa là chỉ với 0,88 đôla một ngày. Và tình trạng này hầu như không hề thay đổi từ năm 2007, nghĩa là từ khi đất nước khai thác ồ ạt nguồn dầu khí của mình.”  

Bầu cử Quốc hội lần này là sự đối đầu giữa phe Quốc đại tái thiết Timor (CNRT), đảng trung tả của Thủ tưởng hiện nay Xanana Gusmao, và phe đối lập Mặt trận Cách mạng Đông Timor độc lập (Fretilin), rất nổi tiếng trong cuộc chiến dẫn đến độc lập vào năm 2002.

Kết quả của đợt bầu cử Quốc hội năm 2007 đã gây bất ổn, suốt một tháng do không có một đảng nào giành được sô phiếu tuyệt đối. Theo các nhà quan sát, đợt bầu cử lần này diễn ra khá suôn sẻ như kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 3-4 năm nay.

Đông Timor, quốc gia nhỏ bé trong khu vực Đông Nam Á, nằm giữa Indonesia và Úc, chỉ được độc lập từ 10 năm nay. Ngay khi người Bồ Đào Nha rút đi vào năm 1975, nước này lại bị láng giềng Indonesia xâm chiếm. Các vụ bạo động xảy ra vào thời điểm đó đã làm thiệt mạng gần 183 ngàn người, tức gần ¼ dân số lúc bấy giờ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.