Vào nội dung chính
KINH TẾ

Facebook tham gia dự án mạng cáp quang biển tại châu Á Thái Bình Dương

Kế hoạch mang tên Asia Pacific Gateway (APG) sẽ nối liên Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản với Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore và Việt Nam. Tổng chi phí dự án lên tới 450 triệu đô la. Mạng quang biển châu Á-Thái Bình Dương dự trù hoàn tất vào năm 2014.

Bản đồ mạng cáp quang châu Á - Thái Bình Dương (nguồn: http://hothardware.com)
Bản đồ mạng cáp quang châu Á - Thái Bình Dương (nguồn: http://hothardware.com)
Quảng cáo

Tin trên được một phát ngôn viên của Facebook thông báo hôm 06/07/2012. Mục tiêu của mạng xã hội Facebook là nhằm « phục vụ tốt hơn các thân chủ ở châu Á ».

Mạng cáp quang biển Asia Pacific Gateway có khả năng tải 54,8 terabit/giây, dùng loại kênh có công suất từ 40 Gbps đến 100 Gbps. Chi phí dự án APG là 450 triệu đô la, sẽ do 12 tập đoàn cùng vốn tài trợ. Trong số các công ty tham gia có : China Mobile, China Telecom và China Unicom của Trung Quốc ; tập đoàn viễn thông Đài Loan Chunghwa, KT và LG Uplus của Hàn Quốc ; Time Dotcom của Malaysia ; NTT Communications của Nhật Bản ; Stahub của Singapore và hai đối tác Việt Nam là Viettel và Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam.

Mạng quang biển Asia Pacific Gateway do tập đoàn viễn thông Nhật Bản NEC thực hiện và sẽ bắt đầu hoạt động từ cuối năm nay. Nhưng phải đợi đến 2014, dự án mới được hoàn tất.

Time Dotcom hy vọng với APG, Malaysia sẽ giảm tải lượng truy cập thông qua Singapore. Còn Facebook thì xem đây là phương tiện để mở rộng địa bàn hoạt động tại châu Á Thái Bình Dương. Dự án này đã được hình thành từ năm 2009, nhưng mãi đến gần đây mạng xã hội Facebook mới quyết định tham gia APG.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.