HOA KỲ - MÔNG CỔ - 
Bài đăng : Thứ hai 09 Tháng Bẩy 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ hai 09 Tháng Bẩy 2012

Ngoại trưởng Mỹ thăm Mông Cổ

Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj (P) tiếp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Ulan Bator, 09/07/2012
Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj (P) tiếp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Ulan Bator, 09/07/2012
REUTERS

Thanh Hà

Chuyến viếng thăm ngắn ngủi của bà Hillary Clinton tại Ulan Bator diễn ra trong bối cảnh các đảng phái chính trị tại Mông Cổ đang thương lượng để thành lập chính phủ liên minh sau cuộc tổng tuyển cử ngày 28/06/2012.

Rời Tokyo, Nhật Bản, sau khi kết thúc cuộc họp các nhà tài trợ quốc tế cho Afghanistan, sáng nay 09/07/2012, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã đến Mông Cổ. Theo chương trình nghị sự, bà Clinton tiếp kiến tổng thống Tsakhia Elbegdoj. Ông là một trong những lãnh đạo đã tiến hành cuộc cách mạng ôn hòa, đưa Mông Cổ thoát khỏi mô hình kinh tế của Liên Xô. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ tham dự Diễn đàn Phụ nữ Quốc tế tổ chức tại Ulan Bator và trong một số các hoạt động khác, bà Clinton sẽ tập trung nói về các nền dân chủ mới đang lên của thế giới.

Mông Cổ là một quốc gia giàu tài nguyên (đồng, vàng và than đá) với 2,8 triệu dân và đã từng là một trong số các nước chư hầu của Liên Xô cũ. Năm ngoái, tăng trưởng kinh tế của Mông Cổ đạt hơn 17 %. Cho dù các khoản dự trữ tài nguyên của quốc gia này được ước tính lên tới 1 000 tỷ đô la, Mông Cổ hãy còn là một quốc gia nghèo.

Năm 1992, Mông Cổ lần đầu tiên tổ chức bầu cử tự do. Trong đợt tuyển cử vào cuối tháng 6/2012, đảng đối lập Dân chủ Mông Cổ về đầu với 31 dân biểu được bầu vào Quốc hội. Đảng đang cầm quyền PPM giành được 25 ghế trên tổng số 76. Đảng Dân chủ đang đàm phán để thành lập chính phủ liên minh. Tuy nhiên theo giới quan sát, ít có khả năng Mông Cổ có được nội các từ nay đến cuối tháng 8/2012.

tags: Châu Á - Hoa Kỳ (Mỹ) - Mông Cổ - Quốc tế
Close