Vào nội dung chính
MỸ - LÀO

Lần đầu tiên, Ngoại trưởng Mỹ đi thăm Lào

Hôm nay 11/7/2012, bà Hillary Clinton tới Vientian, bắt đầu chuyến viếng thăm đầu tiên của một ngọai trưởng Mỹ kể từ 57 năm qua đến đất nước Lào. Các chủ đề như khắc phục hậu quả chiến tranh, dự án xây đập thủy điện trên sông Mêkông sẽ được đề cập đến trong chuyến đi ngắn ngủi của lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và thủ tướng Lào Thongsing Thammavong (Reuters)
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và thủ tướng Lào Thongsing Thammavong (Reuters)
Quảng cáo

Trong cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài từ 1964 đến 1973, đất nước Lào đã trở thành chiến trường mở rộng và là nơi hứng chịu số lượng bom đạn nhiều nhất thế giới nếu tính theo đầu người dân. Bom mìn, chất diệt cỏ màu da cam được quân đội Mỹ rải xuống mảnh đất nhỏ bé này đến nay vẫn còn để lại những hậu quả.

Từ sau khi kết thúc chiến tranh , mỗi năm Hoa Kỳ đều dành một khoản tiền 5 triệu đô la giúp nước Lào khắc phục hậu quả chiến tranh. Tuy nhiên các tổ chức phi chính phủ vẫn kêu gọi Washington phải có trách nhiệm hơn nữa đối với Lào.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ có các cuộc gặp với người đồng sự Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Thongsing Thammavong. Một chủ đề khác cũng được đề cập đến trong chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ. Đó là dự án xây dựng đập thủy điện Xayaburi đang gây nhiều tranh cãi.

Năm ngoái, bà Hillary Clinton đã đề nghị chính phủ Lào ngưng việc xây dựng con đập thủy điện trên sông Mêkông vì những tác động lên môi trường sống của khoảng 60 triệu dân sống xung quanh dòng chảy của con sông này.

Trước sức ép của quốc tế, mới đây Vientian đã ngừng dự án xây đập, tiếp tục nghiên cứu thêm với hy vọng tìm được giải pháp giải đáp được những lo ngại của các nước láng giềng Việt Nam và Cam Bốt. Một quan chức ngọai giao Mỹ cho biết, Washington sẽ tham gia cùng với nhiều nước có liên quan để nghiên cứu tác động của con đập này.

Từ sau cuộc chiến tranh Đông Dương , Hoa Kỳ và Lào vẫn duy trì quan hệ ngoại giao nhưng mối bang giao này không được hữu hảo bởi chính quyền Mỹ tiếp tục ủng hộ những người sắc tộc Hmong, từng cầm súng giúp Mỹ chống lại quân đội Cộng sản trong cuộc chiến. Ngoại trưởng Mỹ chỉ viếng thăm Vientian trong vòng vài giờ đồng hồ trước khi lên đường sang Phnom Penh dự Diễn đàn khu vực Asean ARF.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.