Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - TRUNG QUỐC

Trung Quốc đưa tàu ngư chính đến vùng đảo tranh chấp với Nhật Bản

Theo AFP, hôm nay 11/07/2012, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tố cáo 3 tàu ngư chính Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng biển của Nhật, gần các đảo đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Theo phía Nhật, họ đã phát hiện 3 chiếc tàu Trung Quốc tiến về sát vào quần đảo mà Nhật gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Máy bay của Nhật trên quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư (Reuters)
Máy bay của Nhật trên quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư (Reuters)
Quảng cáo

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản xác định rõ số hiệu của ba chiếc tàu gồm Yuzheng 202, Yuzheng 204 và Yuzheng và phát tín hiệu yêu cầu các tàu này rời khỏi khu vực nói trên nhưng thủy thủ đoàn Trung Quốc đã đáp lại : « Chúng tôi đang hoạt động trong vùng biển của Trung Quốc. Các vị hãy rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc ». Vài giờ sau đó, các tàu Trung Quốc cũng đã rút khỏi khu vực vừa đi qua.

Ngay sau sự kiện này, bộ Ngoại giao Nhật đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Tokyo lên phản đối đồng thời khẳng định quần đảo Senkaku là một bộ phận lãnh thổ của Nhật Bản. Về phía Bắc Kinh, hôm nay phát ngôn viên Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân xác nhận việc ba tàu Ngư chính của Trung Quốc đã đi vào vùng biển 12 hải lý của đảo Điếu Ngư. Theo Bắc kinh đây là vùng biển do Trung Quốc quản lý là theo luật pháp Trung Quốc và đây là hoạt động kiểm tra thường kỳ của các tàu ngư chính nhằm tăng cường quản lý lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè.

Trong khi đó, sau cuộc gặp giữa hai Ngoại trưởng Nhật Bản và Trung Quốc tại Phnom Penh hôm nay 11/07/2012, phái đoàn Trung Quốc đã ra thông cáo yêu cầu Tokyo tôn trọng « chủ quyền không thể chối cãi » của Trung Quốc tại quần đảo đang có tranh chấp nói trên.

Sự kiện nói trên diễn ra bốn ngày sau khi thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda thông báo dự định quốc hữu hóa một số hòn đảo hiện do tư nhân sở hữu trong quần đảo Senkaku / Điếu Ngư với mục đích tăng cường sự quản lý kiểm soát chủ quyền với lãnh thổ của Nhật. Từ lâu nay, Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan đều đòi chủ quyền quần đảo Senkaku / Điếu Ngư.

Ngay lập tức Trung Quốc đã phản ứng gay gắt với dự định quốc hữu hóa đảo của chính phủ Nhật. Bắc Kinh nhấn mạnh Nhật Bản không có quyền mua các đảo như vậy và cảnh báo qua phát ngôn viên Ngọai giao rằng : « chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục có biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư và các đảo lân cận ».

Vùng biển xung quanh khu vực quần đảo có tranh chấp là một ngư trường dồi dào, dưới đáy biển có thể còn chứa mỏ khí đốt lớn. Tại khu vực này, hồi tháng 9 năm 2010, đã xảy ra sự cố va chạm giữa một tàu cá Trung Quốc với lực lượng tuần duyên Nhật khiến thuyền trưởng của tàu cá Trung Quốc bị Tokyo bắt giữ. Vụ việc này khi đó đã gây ra khủng hỏang ngoại giao giữa hai nước.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.