MIẾN ĐIỆN - XÃ HỘI - 
Bài đăng : Thứ năm 12 Tháng Bẩy 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 12 Tháng Bẩy 2012

Miến Điện muốn Liên Hiệp Quốc tiếp nhận người Hồi giáo Rohingya

Người Hồi giáo Rohingya đi lang thang sau các vụ bạo động tại Sittwe, Miến Điện,16/06/2012
Người Hồi giáo Rohingya đi lang thang sau các vụ bạo động tại Sittwe, Miến Điện,16/06/2012
REUTERS/Soe Zeya Tun

Thanh Phương

Tổng thống Miến Điện hôm nay, 12/07/2012, tuyên bố rằng giải pháp duy nhất đối với cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya là đưa họ vào các trại tỵ nạn hoặc trục xuất họ.

Khoảng 800 ngàn người Rohingya, mà Liên Hiệp Quốc xem là một trong những cộng đồng thiểu số bị truy bức nặng nề nhất thế giới, hiện sống ở miền bắc bang Rakhine của Miến Điện. Họ không phải là một trong những cộng đồng thiểu số được chính quyền Miến Điện công nhận. Nhiều người dân Miến Điện thường xem người Rohingya như là những người Bangladesh nhập cư trái phép và vẫn tỏ thái độ thù nghịch đối với cộng đồng này.

Trong cuộc gặp gỡ với Cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền Antonis Guterres, hôm qua, tổng thống Miến Điện Thein Sein đã tuyên bố rằng : « Giải pháp duy nhất trong vấn đề này là đưa người Rohingya vào các trại của Phủ Cao uỷ tỵ nạn Liên Hiệp Quốc. Hoặc là chúng tôi sẽ đưa họ đến bất cứ quốc gia thứ ba nào chịu tiếp nhận họ ».

Theo một báo cáo gần đây của cơ quan Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc -HCR, người Rohingya ở Miến Điện hiện đang bị truy bức dưới nhiều hình thức : Lao động cưỡng bức, tống tiền, hạn chế tự do đi lại, không có quyền lưu trú, bị trưng thu đất đai... Chính vì vậy, nhiều người Rohingya đã chạy ra nước ngoài tỵ nạn, nhưng các quốc gia mà người Rohingya đến tỵ nạn đều không muốn tiếp nhận họ. Trong thời gian xảy ra các vụ bạo động hồi tháng Sáu, hàng trăm người Rohingya đã toan chạy sang Bangladesh tỵ nạn, nhưng lính biên phòng nước này đã ngăn, không cho họ vượt qua biên giới. Hiện giờ, Bangladesh đã tiếp nhận đến 300 000 người, trong đó hàng chục ngàn sống trong các trại tỵ nạn.

Trả lời hãng tin AFP, một phát ngôn viên của cơ quan HCR, hôm nay, đã đề nghị Miến Điện công nhận người Rohingya như là công dân Miến Điện.

tags: Châu Á - Miến Điện - Tỵ nạn - Xã hội
Close