Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN - HOA KỲ

Tổng thống Mỹ quyết định giảm nhẹ trừng phạt kinh tế Miến Điện

Tổng thống Mỹ Barack Obama, hôm qua 11/07/2012, đã giảm nhẹ trừng phạt kinh tế đối với Miến Điện, qua đó, công nhận những tiến bộ dân chủ của đất nước này. Tuy nhiên, trong một thông cáo công bố sau khi đại sứ Mỹ đầu tiên tại Miến Điện từ 22 năm qua, đến nhiệm sở, ông Obama cảnh báo là những tiến bộ vẫn còn yếu, và những ai “phá hoại tiến trình cải tổ” vẫn có thể bị trừng phạt.

Quảng cáo

Theo Tổng thống Mỹ, việc giảm nhẹ trừng phạt kinh tế vừa được thông báo, sẽ cho phép các công ty Hoa Kỳ “hoạt động một cách có trách nhiệm” tại Miến Điện. Các tập đoàn Mỹ vào hoạt động ở Miến Điện sẽ phải thông báo rõ ràng các khoản đầu tư cũng như hoạt động của mình cho bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Các tập đoàn sẽ được phép đầu tư vào ngành dầu khí Miến Điện trong quan hệ hợp tác với Tập đoàn Nhà nước Myanmar Oil ang Gaz Enterprise (MOGE). Đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đánh giá là Hoa Kỳ đã có “quyết định tốt, đã làm những gì cần phải làm”.

Tuy nhiên, trong việc Mỹ đầu tư vào ngành dầu khí, bà Aung San Suu Kyi tỏ ra thận trọng và một lần nữa nhắc lại lời kêu gọi từng đưa ra trong chuyến viếng thăm châu Âu là đầu tư phải minh bạch.

Trả lời AFP tại Naypyidaw hôm nay, bà nhắc lại : “Điều tôi đã nói là nước ngoài phải yêu cầu tập đoàn Miến Điện MOGE có hành động minh bạch. Tôi không biết là họ có đặt vấn đề này hay chưa”.

Hãng tin Pháp trích dẫn các nhà phân tích cho là từ 50 năm qua, lợi nhuận từ nguồn đầu khí bị tập đoàn quân sự thu tóm. Trữ lượng khí đốt Miến Điện hiện nay được ước tính là 283, 2 tỷ mét khối, phần lớn là nằm ngoài khơi.

Không riêng gì phe đối lập, theo AFP, tổng thống Thein Sein trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Financial Times, cũng cho biết là ông muốn “một sự minh bạch tối đa” để được “chắc chắn là lợi nhuận sẽ đến được với đông đảo người dân chứ không phải chỉ một nhóm nhỏ”.

Hiện nay, Miến Điện thiếu một khung pháp lý đầu tư rõ ràng đối với tập đoàn nước ngoài, do vậy, việc cho tập đoàn Mỹ vào hoạt động là một trong những vấn đề lớn trong những tháng tới đây. Trong chương trình nghị sự khoá họp Quốc hội Miến Điện đang diễn ra, có việc thảo luận về luật đầu tư nước ngoài.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.