Rắc rối ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản

Một người đàn ông Trung Quốc đã bị truy tố vào tháng Giêng vừa qua sau khi ném bốn quả bom xăng vào đại sứ quán Nhật ở Seoul. Tác giả vụ ném bom xăng giải thích là ông ta tức giận vì thấy Nhật Bản vẫn từ chối giải quyết vấn đề các phụ nữ, trong đó có bà ngoại của ông ta, gốc Triều Tiên, bị ép buộc làm gái mại dâm phục vụ binh lính Nhật trong thời gian Thế chiến thứ hai.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay 13/07/2012 cho hãng tin AFP biết là qua các kênh ngoại giao chính thức, Tokyo đã yêu cầu Seoul giao thủ phạm vụ ném bom xăng nói trên để đưa về Nhật xét xử. Nhưng cùng lúc đó, Hàn Quốc lại nhận được yêu cầu chính thức từ phía Bắc Kinh đòi dẫn độ ông ta về Trung Quốc.
Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Kwon Jae Jin đã cam kết sẽ xử lý vụ này theo đúng luật pháp và thủ tục pháp lý của Hàn Quốc.
Trong cuộc hội đàm riêng với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung Hwan hôm nay, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ cho biết Bắc Kinh đang xem xét yêu cầu của Seoul trả tự do cho bốn nhà hoạt động Hàn Quốc. Bốn người này bị bắt ngày 29/3 vừa qua sau khi giúp những người tị nạn Bắc Triều Tiên. Họ bị cáo buộc gây phương hại an ninh quốc gia của Trung Quốc, một tội danh có thể khiến bốn người này bị kết án tù nặng nề.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





