Vào nội dung chính
Tạp chí tiêu điểm

Một không gian Pháp ngữ ở châu Á – Thái Bình Dương ?

Đăng ngày:

Ngày 15/06/2012 vừa qua, tại một phòng họp của Thượng viện Pháp đã diễn ra buổi hội đàm về đề tài “ Ngoại giao văn hóa của Pháp”, dưới sự chủ tọa của ông Xavier Darcos, nguyên bộ trưởng Giáo dục Pháp.

Lễ khai mạc Ngày quốc tế Pháp ngữ ở Việt Nam 20/03/2012 (OIF)
Lễ khai mạc Ngày quốc tế Pháp ngữ ở Việt Nam 20/03/2012 (OIF)
Quảng cáo

Tham gia buổi trao đổi ý kiến này có ông Nguyễn Thái Sơn, chủ tịch tổ chức Interface Francophone. Hoạt động từ 18 năm nay, Interface Francophone do một nhóm người Việt, Cam Bốt, Lào và Pháp lập ra nhằm phát triển tiếng Pháp theo các mục tiêu của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ OIF.

Tổ chức OIF đã ra đời năm 1970, với số thành viên hiện nay là 75 quốc gia và chính phủ, trong đó có ba nước Việt Nam, Cam Bốt, Lào và từ năm 2008 có sự tham gia của quốc gia Đông Nam Á thứ tư là Thái Lan. Trong tương lai, rất có thể Miến Điện cũng sẽ xin làm thành viên của OIF.

Với chiều hướng phát triển như vậy, liệu có thể hình thành một không gian Pháp ngữ ở châu Á Thái Bình Dương hay không? Đó chính là những suy nghĩ mà ông Nguyễn Thái Sơn nêu lên trong bài tham luận đề tài: “ Hướng đến một không gian địa văn hóa Pháp ngữ tại châu Á - Thái Bình Dương”.

Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ, ông Nguyễn Thái Sơn cho biết là Việt Nam có ý định đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh khối Pháp ngữ năm 2014 ( Thượng đỉnh năm nay trên nguyên tắc sẽ diễn ra vào tháng 10 Kinshasa tại Cộng hòa Dân chủ Congo ).

Theo ông Nguyễn Thái Sơn, nếu hội nghị thượng đỉnh khối Pháp ngữ năm 2014 diễn ra tại Việt Nam, điều này sẽ giúp nâng cao vị thế ngoại giao của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời giúp khối Pháp ngữ phát triển mạnh hơn nữa ở khu vực Đông Nam Á.

12:40

Ông Nguyễn Thái Sơn, chủ tịch Interface Francophone

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.