Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bình Nhưỡng dọa "xét lại" chính sách hạt nhân

Thông cáo của bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đề ngày 20/07/2012 tố cáo những "âm mưu thù nghịch" của Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng đe dọa "xét lại toàn bộ" chính sách hạt nhân. Từ tháng 4/2012 có nhiều tín hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên chuẩn bị thử nghiệm bom nguyên tử lần thứ ba bất chấp các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

Tướng Ri Yong-ho (trái) bị cách chức, Kim Jong Un củng cố quyền lực ở thượng tầng ban lãnh đạo (AFP)
Tướng Ri Yong-ho (trái) bị cách chức, Kim Jong Un củng cố quyền lực ở thượng tầng ban lãnh đạo (AFP)
Quảng cáo

Trích dẫn một số chuyên gia về tình hình Bắc Triều Tiên, AFP cho biết đe dọa trên đây của Bình Nhưỡng nhằm gây áp lực đòi Hoa Kỳ chấm dứt chính sách thù nghịch đối với Bắc Triều Tiên. Đồng thời, đó cũng là một tín hiệu báo trước khả năng Bắc Triều Tiên « sẽ gây hấn » nếu như quốc tế dửng dưng trước những lời kêu gọi của Bình Nhưỡng.

Dù sao, đe dọa « xét lại » vấn đề nguyên tử của Bình Nhưỡng cũng được đưa ra sau khi một công dân Bắc Triều Tiên, Jon Yong Chol, 52 tuổi, trong một buổi họp báo ngày 19/07/12 cho biết ông được trao nhiệm vụ phá hoại các tượng đài của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành. Theo bản tin của Bắc Triều Tiên, ông Jon từng trốn khỏi Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc tỵ nạn, nhưng đã được mật vụ Hàn Quốc cho hồi hương để thi hành nhiệm vụ phá hoại.

Vào hôm nay (21/07/2012) Seoul xác nhận ông Jon Yong Chol từng đào thoát sang Hàn Quốc, nhưng hoàn toàn bác bỏ cáo buộc về âm mưu sử dụng ông Jon để khiêu khích Bắc Triều Tiên. Thông tín viên Frédéric Ojardias từ thủ đô Seoul cho biết thêm chi tiết :

Bắc Triều Tiên có ngụ ý gì khi khẳng định « xét lại » vấn đề nguyên tử ? Nhìn từ phía Hàn Quốc, các chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng muốn nói đến khả năng thử nghiệm bom nguyên tử. Đây là điều mà chính quyền Bắc Triều Tiên đã chuẩn bị từ nhiều tháng qua. Để giải thích về thái độ hù dọa của mình, Bình Nhưỡng tố cáo Seoul và Washington có âm mưu phá hoại, và cho nổ tượng của cố lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Ngày 19/07/2012, đài truyền hình Nhà nước phát đi một đoạn phim trong đó một công dân Bắc Triều Tiên đã vượt biên sang Hàn Quốc và bị trả về nước tiết lộ âm mưu phá tượng Kim Nhật Thành. Bắc Triều Tiên là một quốc gia tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, gia đình họ Kim rất được sùng bái và tượng của Kim Nhật Thành được coi là biểu tượng thiêng liêng.

Về phía Seoul, chính quyền đã bác bỏ toàn bộ những cáo buộc nói trên. Một quan chức Hàn Quốc nhận xét : Bình Nhưỡng đang tìm cách huy động lòng dân, tạo một sự đoàn kết chung quanh tân lãnh đạo Kim Jong Un. Để đạt được mục tiêu này, Bắc Triều Tiên phải chĩa mũi dùi vào một kẻ thù, đó là Hàn Quốc.

Ngoài ra, giới phân tích cũng cho rằng việc Bắc Triều Tiên vừa cách chức tổng tư lệnh quân đội Ri Yong Ho là dấu hiệu cho thấy Kim Jong Un đang củng cố quyền lực ở thượng tầng guồng máy trong chính quyền.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.