Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN - THÁI LAN

Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan

Sau nhiều lần trì hoãn, hôm nay 22/07/2012, Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã đến Thái Lan, bắt đầu chuyến thăm chính thức trong ba ngày, nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương.

Tổng thống Miến Điện Thein Sein đến phi trường Don Muang, Bangkok, ngày 22/07/2012.
Tổng thống Miến Điện Thein Sein đến phi trường Don Muang, Bangkok, ngày 22/07/2012. REUTERS/Sukree Sukplang
Quảng cáo

Theo lịch trình, ông Thein Sein hội kiến với Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra để thảo luận về dự án thăm dò dầu khí do Thái Lan đầu tư ở Miến Điện, về tình hình của công nhân Miến Điện làm việc tại Thái Lan, và về việc mở thêm 5 cửa khẩu mới do Thái Lan đề nghị.

Hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác phát triển nguồn nhân lực tại Miến Điện, và các hỗ trợ cụ thể của Thái Lan cho Miến Điện, khi nước này đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm 2014.

Bên cạnh đó, hai bên bàn đến việc thành lập một trung tâm thông tin về phát triển bền vững, một trung tâm tiếp nhận nạn nhân của các vụ buôn người. Đáng chú ý là lần này, hai nhà lãnh đạo thảo luận về dự án xây dựng tuyến đường nối liền Thái Lan-Miến Điện-Ấn Độ.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan khẳng định, đây là cơ hội để củng cố quan hệ song phương, nhằm góp phần thúc đẩy quá trình cải tổ kinh tế đang diễn ra ở Miến Điện, vì lợi ích của hai nước và của toàn bộ khu vực. Quan hệ kinh tế giữa Thái Lan và Miến Điện đã tồn tại từ lâu. Ngay trong những năm Miến Điện còn dưới chế độ quân phiệt, Thái Lan, Trung Quốc và Ấn Độ đã là những đối tác thương mại quan trọng của nước này.

Từ Bangkok, thông tín viên Armond Dubus nhận định :

« Một trong những dấu hiệu đối ngoại chính của Miến Điện hiện tại là tập trung hội nhập toàn diện vào một khu vực kinh tế cực kỳ năng động, nơi được xem là trọng tâm kinh tế thế giới trong tương lai. Do gần gũi về địa lý và văn hóa, chính phủ Miến Điện phải tăng cường xích lại gần với các quốc gia láng giềng hơn thay vì với các cường quốc phương Tây xa xôi.

Khi Miến Điện bị phương Tây cấm vận, thì Thái Lan vẫn không ngừng đầu tư khai thác tài nguyên ở nước này. Do đó, nhân chuyến thăm của ông Thein Sein, phía Thái Lan sẽ nhắc lại rằng họ lúc nào cũng bên cạnh Miến Điện, từ những ngày đầu nước này bị cấm vận vào năm 1990.

Còn đối với Tổng thống Thein Sein, hồi tháng Năm, ông hơi khó chịu vì chuyến thăm của lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi đến Thái Lan. Giờ đây, chỉ còn xem liệu ông có còn giữ sự mếch lòng này đối với chính phủ của bà Yingluck Shinawatra hay không ».

Chuyến thăm Thái Lan của Tổng thống Thein Sein đã bị trì hoãn nhiều lần. Lần thứ nhất khi ông dự kiến kết hợp chuyến thăm cấp nhà nước đến Thái Lan với việc tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới Đông Á diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 1/6/2012 tại Bangkok. Nhưng vào giờ chót, Naypyidaw đã cử Bộ trưởng Năng lượng thay mặt Tổng thống Thein Sein đến dự Diễn đàn. Khi ấy báo giới cho rằng, ông Thein Sein muốn tránh mặt lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi lúc đó đang có mặt ở thủ đô Thái Lan.

Sau đó, chính quyền Miến Điện cho biết, Tổng thống Thein Sein bắt đầu viếng thăm Thái Lan trong hai ngày, 4/6 và 5/6. Nhưng một lần nữa, cuộc viếng thăm bị dời lại vì “điều kiện không thuận lợi nhưng chương trình vẫn được duy trì một khi đôi bên tìm ra thời điểm thuận tiện ”. Hôm 11/6, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra khẳng định, Tổng thống Myanmar Thein Sein sẽ đến thăm Thái Lan. Theo Thủ tướng Yingluck, Miến Điện đang duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với Thái Lan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.