Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Miến Điện và Thái Lan cam kết thúc đẩy dự án khu công nghiệp Dawei

Trong khuôn khổ chuyến thăm Thái Lan của Tổng thống Miến Điện, hôm nay 23/07/2012, lãnh đạo hai nước đã cam kết thúc đẩy tiến độ dự án xây dựng khu công nghiệp lớn nhất ở miền nam Miến Điện có trị giá đầu tư lên đến nhiều tỉ đô la.

Tổng thống Miến Điện Thein Sein và Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tại Bangkok ngày 23/07/2012.
Tổng thống Miến Điện Thein Sein và Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tại Bangkok ngày 23/07/2012. REUTERS/Rungroj Yongrit/Pool
Quảng cáo

Tổ hợp công nghiệp lớn Dawei do các nhà đầu tư Thái Lan đảm trách là một trong những trọng điểm của kế hoạch phát triển kinh tế của Miến Điện trong thời kỳ mở cửa. Trong đó có công trình trọng điểm là cảng nước sâu Dawei, nhằm mở con đường thông thương giữa Miến Điện với nước láng giềng Thái Lan và hướng tới châu Âu,tránh không phải đi qua ngả Singapore và eo biển Malaca.

Dự án trọng điểm với sự tham gia của nhà đầu tư Thái Lan, tập đoàn Ital-Thai, đang đứng trước một trở ngại lớn, đó là sự phản đối của dân chúng địa phương. Người dân lo ngại khu công nghiệp sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường sống. Mới đây một khó khăn khác cũng đã nảy sinh đó là khó khăn về tài chính của nhà đầu tư Thái.

Trong chuyến thăm Thái của Tổng thống Thein Sein với trọng tâm là kinh tế này, hôm qua lãnh đạo hai nước đã ký thỏa thuận nguyên tắc để phát triển một đặc khu kinh tế tại Dawei, theo đó Bangkok đồng ý hỗ trợ cho Miến Điện về mặt an ninh và xây dựng hạ tầng cơ sở, hậu cần cho đặc khu kinh tế Dawei.

Khi hoàn thành, tổ hợp công nghiệp có diện tích 250 km vuông này sẽ bao gồm một nhà máy luyện cán thép, một nhà máy lọc, hóa dầu. Cách đây vài tháng, chính phủ đã phải hủy dự án xây dựng một nhà máy nhiệt điện chạy than trong khu công nghiệp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.