Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Với vợ bên cạnh, Kim Jong-Un muốn chứng tỏ sự chín chắn

Sau nhiều tuần lễ với biết bao lời đồn đoán, hôm qua 25/07/2012, Bình Nhưỡng đã xác nhận rằng phụ nữ bí ẩn vẫn xuất hiện bên cạnh ông Kim Jong-Un thời gian gần đây chính là vợ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Đây là một thông báo bất thường trong một quốc gia vốn vẫn giữ bí mật mọi chuyện và hành động này có lẽ nhằm chứng tỏ sự chín chắn của nhà lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên.

Ông Kim Jong-Un và người vợ Ri Sol-Ju (REUTERS /KCNA)
Ông Kim Jong-Un và người vợ Ri Sol-Ju (REUTERS /KCNA)
Quảng cáo

Các phương tiện truyền thông chính thức của Bình Nhưỡng tối qua đều loan tin rằng người phụ nữ trẻ lịch thiệp và tươi cười, nhiều lần xuất hiện trước công chúng bên cạnh Kim Jong-Un, tên là Ri Sol-Ju và chính là vợ của ông. Báo chí Bắc Triều Tiên không cung cấp bất cứ chi tiết nào về cá nhân người vợ, về ngày thành hôn cũng như không nói rõ là hai người có con với nhau chưa.

Nhưng chỉ riêng thông báo nói trên đã là rất đáng ngạc nhiên tại một trong những quốc gia bí mật nhất hành tinh này. Trước đây, những người vợ của hai người tiền nhiệm của ông Kim Jong-Un là người bố Kim Jong-Il và ông nội Kim Nhật Thành không bao giờ được giới thiệu công khai. 

Báo chí Hàn Quốc hôm nay thi nhau đồn đoán về hiền thê của Kim Jong-Un. Tất cả các báo đều khẳng định rằng Ri Sol-Ju nguyên là một ca sĩ. Theo tờ Chosun Ilbo, dường như cô đã « lọt vào mắt xanh » của lãnh đạo Bắc Triều Tiên khi trình diễn trước hai cha con họ Kim vào dịp Tết Dương lịch 2010. Có thể là vì quá mê nàng ca sĩ xinh đẹp này, mà Kim Jong-Un đã chọn cô làm vợ ngay sau buổi trình diễn đó. Cũng theo nguồn tin do tờ Chosun Ilbo trích dẫn, Ri Sol-Ju sau đó đã phải theo một khoá huấn luyện đặc biệt tại trường đại học Kim Nhật Thành để có thể đảm nhận vai trò phu nhân chủ tịch Bắc Triều Tiên. 

Nhưng một tờ báo khác, Don-A Ilbo lại loan tin rằng hai người đã lấy nhau từ năm 2009 và đã có một đứa con. Trong một phiên họp kín ở Quốc hội Hàn Quốc, dân biểu Jung Chung-Rai cũng khẳng định rằng Kim Jong-Un và Ri Sol-Ju đã kết duyên vợ chồng từ năm 2009, dựa theo tin của cơ quan tình báo Hàn Quốc. Theo những thông tin mà cơ quan tình báo này thu thập được, Ri Sol-Ju sinh năm 1989, đã từng học hát ở Trung Quốc và từng đến Hàn Quốc vào năm 2005, với tư cách ủng hộ viên đoàn Bắc Triều Tiên. 

Hãng tin AFP hôm nay trích lời ông Chang Yong-Suk, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu về Hoà bình và Thống nhất tại trường đại học Seoul, cho rằng việc thông báo ông Kim Jong-Un đã lấy vợ nhằm chứng tỏ ông « không còn là trẻ con nữa », mà nay đã là người lớn, một người chủ gia đình. 

Vào lúc ông Kim Jong-Un lên nắm quyền thay cha vào tháng 12 năm ngoái sau khi Kim Jong-Il qua đời, không ai biết thật sự là ông sinh năm nào. Dựa trên vóc dáng cường tráng và khuôn mặt bầu bĩnh của Kim Jong-Un, các chuyên gia đoán là ông chưa đến 30 tuổi. Để chứng tỏ là ông đã nắm chắc quyền lực, nhà lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên trong thời gian qua đã có những hành động như cách chức tổng tư lệnh quân đội vào giữa tháng Bảy và tự phong là « thống chế », tước hiệu mà cho tới nay chỉ dành cho bố và ông nội của ông. 

Mặc dù có những thay đổi về phong cách như đã nói ở trên, các chuyên gia không chờ đợi là Kim Jong-Un sẽ có những cải tổ kinh tế, cải tổ dân chủ, hay sẽ có sự giảm nhẹ căng thẳng với miền Nam bán đảo Triều Tiên, như nhận định của tổ chức nghiên cứu International Crisis Group trong bản báo cáo công bố hôm qua.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.