Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - TỘI PHẠM KINH TẾ

Hàn Quốc : Bắt giữ hacker ăn cắp dữ liệu về 9 triệu người dùng mobiphone

Theo KT, tập đoàn điện thoại di động lớn thứ nhì Hàn Quốc, hai hacker đánh cắp dữ liệu cá nhân của 8,8 triệu khách hàng của họ đã bị bắt vào hôm nay 29/07/2012. Tính ra là hơn một nửa trong số 17 triệu khách hàng của tập đoàn đã bị lấy tên, số điện thoại di động, nơi ở, để bán cho các công ty tiếp thị qua điện thoại.

Khách hàng thăm gian trưng bày các sản phẩm mới của Samsung Electronics tại trụ sở của tập đoàn KT, Seoul, 13/10/2011
Khách hàng thăm gian trưng bày các sản phẩm mới của Samsung Electronics tại trụ sở của tập đoàn KT, Seoul, 13/10/2011 REUTERS/Jo Yong-Hak
Quảng cáo

Phát ngôn viên của tập đoàn KT còn cho hãng tin Pháp AFP biết thêm là họ đã báo cho cảnh sát biết vụ việc vào ngày 13/07 vừa qua khi phát hiện dấu vết bị hacker tấn công.

Hãng tin Hàn Quốc Yonhap, trích dẫn nguồn cảnh sát, đã tiết lộ nhân dạng thủ phạm, cho biết là một trong hai người là một nhân viên kỳ cựu trước đây của tập đoàn KT. Nhân vật này đã kiếm được ít nhất là một tỷ won - gần 900.000 euro – nhờ việc bán dữ liệu ăn cắp nói trên. Cảnh sát còn bắt giữ 7 người đã mua các dữ liệu này.

Tại Hàn Quốc, những vụ hacker tấn công vào các tập đoàn điện thoại di động để đánh cắp dữ liệu cá nhân khách hàng rất thường diễn ra. Hàn Quốc là một trong những quốc gia sử dụng điện thoại di động, internet, nhiều nhất thế giới.

Chính quyền Seoul cho biết vào tháng 7 năm ngoái, tin tặc sử dụng một địa chỉ Internet đăng ký ở Trung Quốc đã thâm nhập vào các website quan trọng của Hàn Quốc và đã ăn cắp dữ liệu cá nhân của khoảng 33 triệu người sử dụng mạng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.