Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

HRW : Quốc tế không được làm ngơ trước tội ác chống dân Rohingya ở Miến Điện

Hôm nay 01/08/2012, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch đã cáo buộc cộng đồng quốc tế nhắm mắt làm ngơ trước « các hành động tàn ác » đối với thiểu số Hồi giáo Rohingya tại miền Tây Miến Điện. Người phụ trách Châu Á của HRW nêu khả năng, có thể cộng đồng quốc tế đã để cho những cải cách theo chiều hướng tích cực mới đây tại Miến Điện che khuất các hành động tội ác chống lại người Rohingya.

Một em bé sơ sinh bị bố mẹ người Hồi giáo Rohingya bỏ rơi lúc chạy qua Bangladesh lánh nạn. Ảnh chụp tại Golar Para, bang Rakhine (Miến Điện) ngày15/06/2012.
Một em bé sơ sinh bị bố mẹ người Hồi giáo Rohingya bỏ rơi lúc chạy qua Bangladesh lánh nạn. Ảnh chụp tại Golar Para, bang Rakhine (Miến Điện) ngày15/06/2012. Reuters/Andrew Biraj
Quảng cáo

Trong một báo cáo mang tên « Đáng nhẽ chính quyền (Miến Điện) đã có thể ngăn chặn được », HRW khẳng định chính quyền Miến Điện đã không bảo vệ được các cư dân Phật giáo và Hồi giáo trong các bạo động đẫm máu hồi đầu tháng sáu, khiến ít nhất 78 người thiệt mạng tại tiểu bang Rakhine (hay còn gọi là Arakan). HRW cũng tố cáo, chính các lực lượng an ninh Miến Điện đã có các hành động « giết người, cưỡng hiếp và bắt bớ hàng loạt » người Rohingya.

Trong một cuộc họp báo tại Bangkok, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách Châu Á của HRW nhận định, « Nếu các hành động tàn ác mà chúng ta chứng kiến ở Arakan (tức bang Rakhine) diễn ra trước khi có các cải cách của chính quyền, thì phản ứng của cộng đồng quốc tế ắt hẳn sẽ nhanh chóng và mạnh mẽ hơn ».

Ông Phil Robertson nói thêm : « Dường như cộng đồng quốc tế bị một cái nhìn lãng mạn về các thay đổi tại Miến Điện làm mờ mắt, với việc ký kết các thỏa ước thương mại mới và dỡ bỏ các trừng phạt đối với chính quyền Miến Điện, ngay cả khi chính quyền tiếp tục có các hành động vi phạm nhân quyền ».

HRW kêu gọi cộng đồng quốc tế ra tuyên bố rõ ràng, khẳng định « việc đàn áp nhắm vào người Rohingya và các nhóm thiểu số khác ở Miến Điện không thể dung thứ được ».

Xin nhắc lại là, để ghi nhận các nỗ lực cải cách của tân chính quyền Miến Điện từ khi tập đoàn quân sự giải thể vào tháng 3/2011, vào tháng 4/2012 Liên Hiệp Châu Âu đã quyết định hoãn phần lớn các trừng phạt đối với Naypyidaw trong một năm. Vào tháng 7/2012, Hoa Kỳ đã cho phép các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào nước này, kể cả trong lĩnh vực dầu khí.

Ngày hôm qua 31/07, Ngân hàng Thế giới tuyên bố mở một văn phòng tại Miến Điện và sẽ tài trợ 85 triệu đô la để ủng hộ « các nỗ lực cải cách » của chính quyền. Số tiền này dự kiến sẽ được sử dụng cho các kế hoạch phát triển tại một số vùng biên giới nghèo khó, với nhiều xung đột sắc tộc. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng dự định trong thời gian sắp tới sẽ mở một văn phòng dành cho Miến Điện tại Bangkok.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.