Vào nội dung chính
HÀN QUỐC

Seoul yêu cầu Bắc Kinh phạt những kẻ tra tấn ông Kim Young Hwan

Theo tin của AFP ngày hôm nay 02/08/2012, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc đã gọi việc nhà tranh đấu Kim Young-Hwan bị tra tấn tại Trung Quốc là vụ « vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất » đối với kiều dân Hàn Quốc. Lãnh đạo Ủy ban này hối thúc Bắc Kinh trừng phạt các thủ phạm và cho phép quốc tế điều tra về vụ việc nếu cần.

Ông Kim Young-hwan (P) trong cuộc họp báo tại Seoul, ngày 25/7/2012, tố cáo hành vi công an Trung Quốc (Reuters)
Ông Kim Young-hwan (P) trong cuộc họp báo tại Seoul, ngày 25/7/2012, tố cáo hành vi công an Trung Quốc (Reuters)
Quảng cáo

Ông Kim Young-Hwan, bị bắt ngày 29/03 tại Trung Quốc, cùng với ba nhà hoạt động khác, vì giúp người tỵ nạn Bắc Triều Tiên chạy sang Trung Quốc. Sau khi được trả tự do vào ngày 20/07, trả lời báo chí, ông Kim Young-Hwan cho biết, ông đã bị các nhân viên an ninh Trung Quốc đánh, tra tấn bằng điện và không cho ông ngủ trong nhiều ngày.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, dưới áp lực của công luận nước này, đã yêu cầu Bắc Kinh tiến hành điều tra về vụ việc. Theo nhật báo Chosun Ilbo ngày hôm qua 01/08, bộ ngoại giao Trung Quốc đã trả lời bằng fax, khẳng định không có việc ông Kim Yong-Hwan bị đối xử như vậy.

Là đồng minh chủ yếu duy nhất của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc thường xuyên trao trả cho chính quyền Bình Nhưỡng những người tỵ nạn vượt qua biên giới, bất chấp phản đối của các tổ chức nhân quyền. Bắc Kinh cũng chống lại việc những người như ông Kim Young-Hwan giúp đỡ người tỵ nạn bỏ trốn.

Theo một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc, chính quyền Trung Quốc đã từng đe dọa không thả ông Kim Young-Hwan, nếu Seoul không cam kết ngưng việc hỗ trợ những người Bắc Triều Tiên chạy sang miền Nam, tuy nhiên chính phủ Hàn Quốc đã bác bỏ điều kiện này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.