Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Nhật Bản kỷ niệm Hiroshima trong nỗi sợ năng lượng hạt nhân

Hôm nay 06/08/2012 hàng chục nghìn người dân Hiroshima tập trung tưởng niệm các nạn nhân của  quả bom nguyên tử ném xuống thành phố cách đây 67 năm, trong bối cảnh cả nước Nhật vẫn chưa hết nỗi lo sợ hạt nhân sau vụ tai nạn nhà máy điện Fukushima.

Chim bồ câu được thả bay trên Đài Tưởng niệm Hòa bình trong buổi lễ kỷ niệm tại Hiroshima ngày 06/08/2012.
Chim bồ câu được thả bay trên Đài Tưởng niệm Hòa bình trong buổi lễ kỷ niệm tại Hiroshima ngày 06/08/2012. REUTERS/Kyodo
Quảng cáo

Những người sống sót, gia đình các nạn nhân cùng với các thành viên chính phủ và đông đảo khách mời quốc tế đã tham dự buổi lễ tưởng niệm hàng năm được tổ chức tại Đài tưởng niệm Hòa bình, dựng lên ngay tại nơi quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima.

Tham dự lễ tưởng niệm hôm nay còn có Clifton Truman, cháu nội của cố Tổng thống Mỹ Harry Truman, người đã ra lệnh ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Nhật Bản Hiroshima và Nagasaki. Sự xuất hiện của thành viên đầu tiên thuộc gia đình Truman trong buổi lễ này đã thu hút được sự chú ý của dư luận Nhật.

Đúng 8h15 phút, giờ địa phương, tiếng chuông lớn được gióng lên báo hiệu một phút mặc niệm các nạn nhân. Đúng vào thời khắc đó cách đây 67 năm, chiếc máy bay oanh kích Mỹ đã thả xuống Hiroshima quả bom nguyên tử đầu tiên, biến thành phố ở miền tây Nhật Bản này thành một địa ngục thực sự. Khoảng 140 nghìn người đã chết, cùng với những hậu quả của quả bom hạt nhân vẫn còn kéo dài cho đến tận bây giờ. Sau Hiroshima ba hôm, quả bom nguyên tử thứ hai cũng đã được ném xuống Nagasaki làm 70 nghìn người chết.

Ngoài 50 nghìn người tham dự buổi lễ chính thức, nhiều cuộc tập hợp khác cũng đã diễn ra trong thành phố nay đã trở thành biểu tượng cho nỗi đau của nhân loại do vũ khí hạt nhân gây ra. Đáng chú ý là còn có một cuộc biểu tình tập hợp khoảng 700 nạn nhân sống sót của vụ ném bom, và những người dân quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, nơi xảy ra vụ tai nạn hạt nhân dân sự hôm 11/03/2011. Những người biểu tình bày tỏ thái độ kiên quyết chống lại việc sử dụng hạt nhân, bất kể vì mục đích nào.

Từ sau tai nạn Fukushima đến nay, phong trào phản đối nguyên tử ngày càng lan rộng trong dân chúng Nhật, đặc biệt là kể từ khi Thủ tướng Yoshihiko Noda hồi tháng Sáu quyết định cho khởi động trở lại hai lò phản ứng hạt nhân.

Hiện tại trên cả nước Nhật có 48 trong tổng số 50 lò phản ứng hạt nhân của các nhà máy điện buộc phải ngừng hoạt động để kiểm tra giám định lại độ an toàn. Trước tình trạng khan hiếm năng lượng như hiện nay, Nhật Bản khó có thể từ bỏ hẳn ngay được điện hạt nhân. Trong khi đó hàng tuần các cuộc biểu tình của những người phản đối điện hạt nhân vẫn liên tục diễn ra trước Dinh Thủ tướng tại Tokyo. Tháng trước một cuộc tập hợp khổng lồ thu hút 170 nghìn người tham gia đã diễn ra tại một công viên ở phía tây thành phố Tokyo, đòi chính phủ từ bỏ hẳn năng lượng hạt nhân. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.