Vào nội dung chính
HÀN QUỐC

Hàn Quốc lập Quỹ tài trợ thống nhất đất nước

Để dự phòng chi phí tài chính khi thống nhất lãnh thổ, chính phủ Hàn Quốc thông báo thành lập « Quỹ thống nhất ». Sáng kiến này đã từng được thông báo trong năm trước nay thành hiện thực. Rút kinh nghiệm từ bài học nước Đức, Seoul thẩm định phải tốn kém hơn 200 tỷ đôla ngay trong năm đầu tiên, tương đương với ¼ Tổng sản lượng quốc gia (GDP) của Hàn Quốc.

Giới tuyến chia cắt hai miền Triều Tiên từ hơn 50 năm qua.
Giới tuyến chia cắt hai miền Triều Tiên từ hơn 50 năm qua. REUTERS/Jacky Chen
Quảng cáo

Theo AFP, trong cuộc họp nội các vào hôm nay với sự chủ tọa của tổng thống Lee Myung Bak, chính phủ Hàn Quốc thông qua một dự luật, trước khi chuyển sang Quốc hội, thành lập Quỹ thống nhất đất nước.

Cụ thể, Quỹ hợp tác liên Triều sẽ được chia đôi, một phần dùng để phát huy hợp tác song phương và một phần để dành khi thống nhất. Quỹ thống nhất sẽ do ngân sách nhà nước và tư nhân đóng góp.

Tuy khả năng thống nhất còn xa nhưng từ sau cái chết của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Il hồi cuối năm ngoái, đề tài này đã được tranh luận nhiều tại Hàn Quốc. Có điều, do Bắc Triều Tiên quá nghèo, mức sống chỉ bằng 1 phần 20 so với Hàn Quốc nên dân chúng ở phía nam không mấy hăng hái trước viễn ảnh phải đóng góp cho việc thống nhất.

Theo thẩm định bộ Thống nhất thì chi phí có thể lên đến 250.000 tỷ won, gần 220 tỷ đô la chỉ ngay trong năm đầu tiên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.