Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Thị trưởng Nagasaki kêu gọi đưa Nhật Bản thoát khỏi "nỗi sợ hạt nhân"

Hôm nay 09/08/2012, thành phố Nagasaki kỷ niệm 67 năm bị Mỹ ném bom nguyên tử. Nhân dịp này, thị trưởng thành phố Nagasaki đã đọc diễn văn, lên tiếng kêu gọi nước Nhật hãy thoát ra khỏi « nỗi sợ hạt nhân » để ám chỉ tới việc từ bỏ hẳn chương trình hạt nhân.

Lễ thả bồ câu tại công viên Hoà bình ở Nagasaki (REUTERS /Kyodo)
Lễ thả bồ câu tại công viên Hoà bình ở Nagasaki (REUTERS /Kyodo)
Quảng cáo

Trong bài diễn văn trước hàng nghìn người tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử hôm nay, ông Tomihisa Taue, thị trưởng thành phố Nagasaki đã nhắc tới các nạn nhân của vụ tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima hồi tháng Ba năm 2011. Ông thị trưởng đề nghị chính phủ Nhật « định ra một chính sách mới về năng lượng để xây dựng một xã hội không phải lo sợ phóng xạ ».

Ngày này cách đây 67 năm, Nagasaki là thành phố thứ 2 của Nhật bị Mỹ ném bom nguyên tử làm 74 nghìn người chết tại chỗ và hàng chục nghìn người khác bị chết trong những năm sau đó vì di chứng của hạt nhân. Nỗi ám ảnh lo sợ hạt nhân vẫn luôn ám ảnh người dân Nhật.

Lễ kỷ niệm sự kiện đau thương ở hai thành phố Hiroshima và Nagasaki năm nay diễn ra trong bối cảnh người dân Nhật lại cảm thấy bị nguy cơ hạt nhân đe dọa kể từ sau vụ tai nạn nhà máy điện Fukushima. Phong trào phản đối năng lượng hạt nhân, ngày càng lên cao đòi chính phủ Nhật từ bỏ hẳng năng lượng hạt nhân.

Hồng Kông thu hồi sữa Nhật vì thiếu hàm lượng iode

Theo AFP, chính quyền Hồng Kông hôm nay 09/08/2012, đã ra lệnh thu hồi một số sản phẩm sữa của Nhật dành cho trẻ sơ sinh bị thiếu iode, nguy hiểm cho tuyến giáp trạng. Chính quyền cũng khuyến cáo các phụ huynh đã cho con dùng sữa Nhật nên đưa con mình đi khám bác sĩ.

Nhãn sữa bị thu hồi là Wakodo và Morinaga, được dành cho trẻ dưới 9 tháng tuổi có chứa hàm lượng iode chưa bằng 1/3 tiêu chuẩn quy định của Tổ chức Y tế Thế giới.

Cơ quan vệ sinh thực phẩm và môi trường của Hồng Kông ước tính có khoảng 2 nghìn trẻ nhỏ đã dùng sản phẩm sữa này. Đồng thời cơ quan cũng khuyến cáo các ông bố bà mẹ đã cho con dùng các loại sữa thiếu hàm lượng iode nói trên nên đến các trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe cho con. Thiếu iode có thể dẫn tới việc trẻ chậm phát triển cả về mặt thể chất cũng như trí tuệ.

Từ sau tai nạn Fukushima, người tiêu dùng Hồng Kông rất dè chừng với sản phẩm sữa của Nhật vi lo ngại bị nhiễm phóng xạ. Thị trường của sữa trẻ em của Nhật chỉ chiếm khoảng 3% tại Hồng Kông, nơi mà tiêu chuẩn về hàm lượng iode có trong sữa khác với ở Nhật khá xa.

Theo hãng tin Kyodo thì Nhật Bản cấm cho thêm iode vào sữa trẻ em vì cho rằng người dân Nhật ăn nhiều hải sản, vốn chứa nhiều iode.  Theo phát ngôn viên của hãng sữa Morinaga thì hãng không phân phối sản phẩm tại Hồng Kông, có thể đó là những lô hàng được nhập đơn lẻ của các nhà phân phối địa phương.

Mức độ an toàn các sản phẩm sữa vẫn ám ảnh từ sau vụ bê bối sữa trộn melamin xảy ra hồi năm 2008 làm 6 trẻ bị chết và khoảng 300 nghìn em nhỏ bị bệnh vì uống sữa bẩn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.