Vào nội dung chính
ĐÀI LOAN

Đám cưới đồng tính nữ đầu tiên tại Đài Loan

Hôm nay 11/08/2012, AFP loan tin cách đây vài ngày, đám cưới đầu tiên của người đồng tính Đài Loan đã được tổ chức theo nghi thức Phật giáo. Hiện tại, Đài Loan chưa có luật thừa nhận hôn nhân đồng tính. Ngày thứ tư 08/08, Fish Huang và You Ya-ting, hai phụ nữ 30 tuổi đã làm lễ kết hôn tại một tu viện Phật giáo, ở phía bắc Đài Loan. 

Đám cưới của hai cô Fish Huang và You Ya-ting 11/08/2012 (Reuters)
Đám cưới của hai cô Fish Huang và You Ya-ting 11/08/2012 (Reuters)
Quảng cáo

Trả lời phỏng vấn AFP, bà Fish Huang cho biết, sau 6 năm chung sống họ muốn gắn bó với nhau suốt đời. Mặc dù hôn nhân đồng tính bị cấm tại Đài Loan, nhưng đây là một trong các quốc gia Châu Á đi đầu trong phong trào đòi hỏi thừa nhận quyền kết hôn của người đồng tính.

Cách đây một năm, tại Đài Loan, khoảng 80 cặp đồng tính thuộc cả hai giới đã tổ chức một nghi thức tập thể để khẳng định cam kết chung sống, nhằm thu hút sự chú ý của truyền thông và công luận.

Trước đó, vào năm 2003, chính phủ Đài Loan đã chuẩn bị một dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính và cho phép các cặp vợ chồng đồng tính nhận con nuôi, nếu thông qua dự luật này, Đài Loan sẽ là nước đầu tiên ở Châu Á chấp nhận quan hệ hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên, dự luật gây tranh cãi này cuối cùng đã không được trình ra Quốc hội.

Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu tuyên bố ông tôn trọng các cặp đồng tính, nhưng theo ông công luận phải sẵn sàng, trước khi luật này được đưa ra Quốc hội.

Thầy Shih Chao-hui, nhà sư chủ trì nghi thức hôn nhân kể trên, được coi như một nhân vật cấp tiến trong Phật giáo Đài Loan, khẳng định là nghi thức kết hôn giữa hai phụ nữ đồng tính phản ánh đúng tinh thần của đạo Phật. Bà giải thích : « Trên thực tế, giáo lý nhà Phật không phân biệt đối xử đối với những người đồng tính nam cũng như nữ, và không coi ham muốn của con người là một tội lỗi, cho dù giáo lý Phật giáo đề cao sự chừng mực ».

Về vấn đề này, các chức sắc cao cấp của Phật giáo Đài Loan có những quan điểm trái ngược. Theo một giảng viên trường đại học Phật giáo Fo Guang, phát biểu trên tờ nhật báo United Daily News, mặc dù các văn bản của đạo Phật không nói đến người đồng tính, nhưng điều này không nhất thiết là đạo Phật công nhận quan hệ đồng tính.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.