Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN - NHÂN ĐẠO

Bắc Triều Tiên: LHQ lo ngại nguy cơ khủng hoảng nhân đạo trầm trọng

Theo AFP, hôm nay 13/08/2012, Tổng thư ký Liên Hiệp Quôc Ban Ki-Moon tỏ ý “vô cùng quan ngại” những vụ thiên tai lụt lội trong tháng 7 có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo ở Bắc Triều Tiên.

Ngập lụt tại làng Nampo, cách Bình Nhưỡng 50km về phía tây nam (ảnh do KCNA công bố ngày 31/07/2012)
Ngập lụt tại làng Nampo, cách Bình Nhưỡng 50km về phía tây nam (ảnh do KCNA công bố ngày 31/07/2012) REUTERS/KCNA
Quảng cáo

Người dân Bắc Triều Tiên vốn đã lâm vào cảnh thiếu ăn triền miên, lại phải hứng chịu thêm hậu quả thiên tai dữ dội, có thể sẽ bị rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn. Theo con số được chính quyền Bình Nhưỡng thông báo, những trận mưa lớn trong tháng 7 đã gây ra lũ lụt làm 169 người chết, 400 người bị mất tích và hơn 200 000 người phải di chuyển chổ ở. Lũ lụt cũng tàn phá 650 km2 đất canh tác. Vụ thiên tai này chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu ăn của người dân Bắc Triều Tiên.

Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, trước báo chí, Tổng thư ký Ban Ki-Moon tuyên bố “Liên Hiệp Quốc quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo ở miền Bắc (Triều Tiên). Chúng tôi đặc biệt lưu tâm đến vấn đề chăm sóc y tế cho trẻ em và những thiệt hại do hạn hán lũ lụt gây ra gần đây”. Ông cũng cho biết là các cơ quan có trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc đã dự tính tăng thêm viện trợ cần thiết cho Bắc Triều Tiên.

Liên Hiệp Quốc cùng Hội Chữ Thập Đỏ tới các vùng gặp nạn để đánh giá mức độ thiệt hại, đã ghi nhận thấy người dân Bắc Triều Tiên đang cần được viện trợ khẩn cấp nước uống, lương thực và thuốc men. Hồi tháng 11 năm ngoái, Liên Hiệp Quốc dự tính có khoảng ba triệu trên tổng số 24 triệu dân Bắc Triều Tiên đang cần được viện trợ lương thực khẩn cấp.

Là một đất nước khép kín với bên ngoài, nền kinh tế được chỉ đạo ưu tiên hàng đầu cho các chương trình phát triển vũ khí và hạt nhân, vì thế, người dân Bắc Triều Tiên rơi vào tình trạng thiếu ăn triền miên và nạn đói càng trầm trọng hơn mỗi khi xảy ra thiên tai.

Năm ngoái, ở một số vùng bị hạn hán, không còn lương thực dự trữ, chính quyền đã phải rút khẩu phần ăn của mỗi người dân xuống còn 150 gram mỗi ngày.

Hàng Quốc vẫn có các chương trình viện trợ lương thực thuốc men cho Bắc Triều Tiên, nhưng các chương trình này thường xuyên bị gián đoạn mỗi khi quan hệ hai miền trở nên căng thẳng.

Hồi tháng 2 năm nay, Hoa Kỳ đã đồng ý viện trợ 240 000 tấn lương thực cho Bắc Triều Tiên, đổi lại, Bình Nhưỡng phải đình lại chương trình hạt nhân và chế tạo tên lửa đạn đạo. Thế nhưng, Washington đã buộc phải ngưng viện trợ vì Bình Nhưỡng cho bắn thử tên lửa tầm xa hồi tháng 4/2012.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.