Vào nội dung chính
NHÂN QUYỀN - ĐÀI LOAN - NHẬT BẢN

Nô lệ tình dục trong Thế chiến thứ Hai : Đài Loan lại biểu tình đòi Nhật Bản xin lỗi

Hôm nay 15/08/2012, khoảng 200 người Đài Loan đã biểu tình tại Đài Bắc để đòi Tokyo xin lỗi và bồi thường cho các phụ nữ bị quân Nhật cưỡng bức nô lệ tình dục trong Thế chiến thứ Hai. Những người biểu tình, phần đông là phụ nữ, đã tuần hành đến phái bộ Nhật Bản ở Đài Bắc, và giương cao hình ảnh những phụ nữ từng bị quân đội Nhật Hoàng ép buộc tình dục.

Phụ nữ Đài Loan biểu tình đòi Nhật phải xin lỗi về các vụ cưỡng bức tình dục của quân đội Nhật hoàng (DR)
Phụ nữ Đài Loan biểu tình đòi Nhật phải xin lỗi về các vụ cưỡng bức tình dục của quân đội Nhật hoàng (DR)
Quảng cáo

Các khẩu hiệu của người biểu tình có ghi hàng chữ : « Nhật Bản phải xin lỗi và bồi thường ». Theo các nhà sử học, có khoảng 200.000 phụ nữ Châu Á, đặc biệt là phụ nữ Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippines… đã bị bắt vào các nhà chứa trong quân đội, để thảo mãn nhu cầu tình dục của binh sĩ Nhật trong Thế chiến Hai.

Tại Đài Loan, các cuộc biểu tình như vậy diễn ra hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày nước Nhật phát xít đầu hàng Đồng minh tháng 8/1945.

Cũng hôm nay, tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã yêu cầu Tokyo hành động « có trách nhiệm trong vấn đề này ». Theo các nhà quan sát, trong số 58 phụ nữ Đài Loan là nạn nhân nô lệ tình dục, chỉ còn 9 người là còn sống, những người đã mất không hề nhận được các bồi thường, hay xin lỗi từ phía chính phủ Nhật Bản.

Trả lời phỏng vấn AFP, ông Chang Kai-chiang, người phát ngôn của một hiệp hội bảo vệ quyền phụ nữ, tuyên bố : « Trong các sách giáo khoa của Nhật Bản, những nạn nhân của nô lệ tình dục vẫn được mô tả là ‘‘những người tình nguyện’’. Đây là một hành động khinh thị ».

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.