Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - HOA KỲ

Tập trận ảo Mỹ - Hàn Quốc

Hãng tin Pháp AFP đưa tin, hôm nay 20/08/2012, Hàn Quốc phối hợp với Mỹ bắt đầu một cuộc tập trận ảo trên quy mô lớn huy động hàng chục ngàn binh sĩ vào các tình huống tác chiến được giả định trên máy tính. Không diễn ra trên thực địa, nhưng cuộc tập trận đã làm cho Bắc Triều Tiên khó chịu.

Biểu tình phản đối tập trận ảo Mỹ -Hàn, trước căn cứ quân sự Mỹ tại Seoul, 20/08/2012.
Biểu tình phản đối tập trận ảo Mỹ -Hàn, trước căn cứ quân sự Mỹ tại Seoul, 20/08/2012. REUTERS/Kim Hong-Ji
Quảng cáo

Theo nguồn tin của quân đội Mỹ được hãng tin Yonhap dẫn lại, cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến ngày 31 tháng Tám. Theo các tình huống được đưa ra, hơn 30 nghìn quân Mỹ, trong đó đa số đang đóng tại Hàn Quốc cùng 56 nghìn lính Hàn Quốc được huy động trong các bài tập tác chiến mô phỏng trên máy tính.

Trên thực tế, số quân nói trên không hề động binh vẫn đóng tại các căn cứ quân sự như bình thường, và họ chỉ được điều động ảo trong các bài tập đưa ra qua hệ thống máy tính.

Seoul và Washington khẳng định đây là hoạt động diễn tập bình thường nhằm củng cố khả năng phòng thủ. Tướng James Thurman, chỉ huy trưởng các lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc cho biết các cuộc thao diễn này « chủ yếu nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Hàn Quốc và Mỹ ».

Trong khi đó Bình Nhưỡng tỏ ra rất tức giận với hoạt động trên, coi đây là hành động khiêu khích.

Hôm nay, Bắc Triều Tiên đã lên tiếng biện minh cho chương trình hạt nhân của họ là nhằm đáp trả các đe dọa của Mỹ và Hàn Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên tuyên bố : « Tình hình hiện nay đòi hỏi (Bắc Triều Tiên) tăng cường về chất khả năng răn đe của mình và nó chứng minh rằng Bắc Triều Tiên hoàn toàn có lý do để xem xét lại vấn đề hạt nhân một cách căn bản ».

Mặc dù năm 1992, Hoa Kỳ đã rút vũ khí hạt nhân ra khỏi Hàn Quốc, nhưng Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân, theo Bắc Triều Tiên là nhằm đối phó lại những mối đe dọa thường trực bởi sự hiện diện của quân Mỹ ở miền nam bán đảo Triều Tiên.

Trong một thông cáo của Bộ Ngoại giao được truyền thông nhà nước đăng tải, Bình Nhưỡng khẳng định rằng lực lượng răn đe là một « công cụ đáp trả thích hợp và để tránh chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên ».

Trước khi diễn ra cuộc tập trận nói trên, hôm qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã tới thăm đơn vị pháo binh đã bắn vào hòn đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc hồi cuối năm 2010, làm 4 người thiệt mạng và phá hủy nhiều ngôi nhà dân.

Kim Jong Un đã ca ngợi các binh sĩ của đơn vị pháo binh là những vị « anh hùng » và ra lệnh cho họ không bao giờ để kẻ thù xâm lược.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.