Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - HÀN QUỐC

Seoul không nhận thư phản đối của Tokyo về vụ Dokdo/Takeshima

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo hôm nay, 23/08/2012, là sẽ trả lại thư phản đối của Nhật Bản gởi sau chuyến đi của tổng tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đến quần đảo tranh chấp Dokdo/Takesshima. Seoul giải thích lý do là vì bức thư đó có thể bị Tokyo sử dụng để củng cố đòi hỏi chủ quyền của Nhật Bản trên quần đảo đang tranh chấp.

Ngày 10/08/2012, ông Lee Myung-bak viếng thăm đột xuất đảo Dokdo/Takeshima  (REUTERS)
Ngày 10/08/2012, ông Lee Myung-bak viếng thăm đột xuất đảo Dokdo/Takeshima (REUTERS)
Quảng cáo

Bức thư phản đối của thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda gởi cho tổng thống Lee Myung Bak, hiện vẫn nằm tại sứ quán Hàn Quốc ở Tokyo. Phát ngôn viên bộ ngoại giao Hàn Quốc, Cho Tai Young, nói rõ thêm là : « Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ liên lạc với phiá Nhật vào hôm nay để trả lại thư phản đối của thủ tướng Noda. » 

Tokyo đã phản ứng ngay sau thông báo của Seoul. Chánh văn phòng phủ thủ tướng, đồng thời là phát ngôn viên hàng đầu của chính quyền Nhật Bản, ông Osama Fujimura, trong một cuộc họp báo, đã phản đối quyết định của Hàn Quốc và nhấn mạnh : « Theo nghi thức ngoại giao thông thường, không thể có chuyện thư trao đổi giữa các lãnh đạo bị trả về ... Tôi hy vọng (Tổng thống Hàn Quốc) sẽ nhận bức thư được gởi đến ông nhằm nêu lên quan điểm của thủ tướng Nhật ». 

Xin nhắc lại quan hệ hai bên đã xấu đi rất nhiều sau chuyến viếng thăm đột xuất của tổng thống Hàn Quốc đến đảo Dokdo/Takeshima vào ngày 10/08 vừa qua. 

Ông Lee Myung Bak đã tuyên bố : « Chuyến viếng thăm đầu tiên này của một Tổng thống Hàn Quốc là nhằm thúc đẩy Nhật Bản giải quyết những vấn đề tồn đọng từ thời Nhật đô hộ bán đảo Triều Tiên, 1910-1945, vẫn còn gây bất bình và công phẫn. » 

Ông Lee Myung Bak còn làm cho Tokyo tức giận thêm khi nói sau đó là hoàng đế Nhật Akihito phải ngỏ lời thực tâm xin lỗi những hành vi thái quá trong quá khứ của Nhật nếu ông mong muốn viếng thăm Hàn Quốc. 

Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, trong bức thư phản đối, thủ tướng Noda đã lấy làm tiếc về chuyến đi của tổng thống Hàn Quốc lẫn những lời phát biểu của ông về Nhật Hoàng Akihito. 

Xin nhắc lại là sau chuyến đi thăm đảo Dokdo/Takeshima của nguyên thủ quốc gia Hàn Quốc, Tokyo đã triệu mời đại sứ Hàn Quốc lên để phản đối, đồng thời hủy bỏ các cuộc gặp gỡ cấp bộ trưởng dự kiến trong tháng này và có thể xét lại thoả thuận hoán đổi ngoại hối với Seoul. 

Phiá Hàn Quốc thì đã từ chối đề nghị của Tokyo đưa vấn đề tranh chấp ra trước Toà án Công lý Quốc tế. Hành động của Seoul hôm nay - được đánh giá là hiếm thấy trong ngành ngoại giao - lại càng làm cho quan hệ hai bên căng thẳng thêm lên. 

Vào hôm qua, thì Tokyo đã làm cho Seoul bực tức thêm khi Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba cho rằng việc Hàn Quốc kiểm soát đảo Dokdo/Takeshima, là một sự « chiếm đóng bất hợp pháp ». Người phát ngôn bộ ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai Young cho biết là đã « phản đối mạnh mẽ... và yêu cầu ngoại trưởng Nhật rút lại lời nói. » 

400 người đã tụ tập trước đại sứ quán Nhật ở Seoul, đòi Tokyo bãi bỏ đòi hỏi chủ quyền trên quần đảo Dokdo/Takeshima.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.